Caritas Việt Nam và Caritas Vinh: Nghiệm thu và trao 115 ngôi nhà cho bà con vùng lũ
14.06.2017
Khắc phục hậu thiên tai là một trong những việc quan trọng và thiết thực mà Caritas Việt Nam phối hợp với Caritas Vinh quan tâm thực hiện sau những trận lũ liên tiếp đổ xuống dải đất miền Trung, cụ thể trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bởi những cơn lũ hung dữ qua đi mau chóng, nhưng để lại tang thương, mất mát thiếu thốn cho người dân không kể xiết.
Xưa nay vẫn thế, Caritas Việt Nam
luôn sát cánh với nạn nhân thiên tai và hành động hết sức kịp thời. Sau chiến dịch
cứu trợ khẩn cấp giúp bà con vùng lũ vượt qua cái khó khăn trước mắt,
Cariats Việt Nam phối hợp với Caritas Vinh bắt tay vào việc khắc phục hậu quả tiên tai với nhiều hình thức khác nhau nhằm từng bước đưa cuộc sống người dân vùng lũ đi vào ổn định. Công việc quan trọng nhất của giai
đoạn này là giúp dân xây dựng lại nhà cửa đã bị trôi sập và kiên cố hóa các
ngôi nhà có nguy cơ bị trôi sập tiếp.
Để hoàn thành dự án hệ trọng này, từ ngày 10-13 tháng 06 năm 2017, soeur Têrêxa
Thùy Dương, đại diện Ban Giám đốc Caritas Việt Nam, anh Giuse Hoàng Thượng Vương và anh
Giuse Vũ Phan, Ban Cứu trợ Caritas Việt Nam, cùng với cha Giám đốc Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn
và nhân viên văn phòng Caritas Vinh đã về trực tiếp các Giáo xứ vùng lũ, đến tận các gia đình được hỗ trợ làm nhà để nghiệm thu và trao
nhà cho họ sử dụng.
Trong dự án này, Caritas Việt Nam là nhà tài trợ chính; Caritas Vinh tổ chức thực hiện cùng với Cha Quản xứ, Hội đồng Mục vụ, Ban Caritas xứ và
người dân địa phương cùng phần vốn tự có của gia đình; sự giúp đỡ các tổ chức và ân nhân khác, sự nhiệt thành của
các cộng tác viên tại
các giáo xứ. Tất cả đã làm nên 115 ngôi nhà và một
chiếc cầu cho người dân vùng lụt Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Số nhà được làm trong đợt một này
bao gồm những nhà bị trôi sập, nhà hư nát không ở được; di dời những nhà có
nguy cơ sạt lở và trôi sập lên nơi an toàn hơn; một số chòi vượt lũ cá nhân và
nhà vượt lũ cộng đồng..., với tổng
kinh phí 7 tỉ hai trăm triệu đồng. Số kinh phí này là sự đóng góp của Caritas Việt
Nam cùng một số tổ chức và ân nhân trong và ngoài nước, thông qua Caritas Vinh đến
với các hộ gia đình. Đại điện Caritas Việt Nam, soeur Thùy Dương nói lên tinh
thần yêu thương, chia sẻ, đặc biệt là gia tăng sự hợp tác. “Bởi, mỗi căn nhà ở được dựng nên không chỉ
có nguồn vốn từ một phía nhưng là sự đóng góp từ nhiều phía và cả mồ hôi của chính chủ gia đình. Có như thể chúng ta, những
người được trợ giúp mới thấy ý nghĩa, đồng thời sống tinh thần sẻ chia yêu
thương”. Đại diện
các Cha Xứ, cha Antôn Nguyễn Khánh Cương, quản xứ Thổ Hoàng, nói lời cảm ơn chân tình đến Caritas Việt Nam và Caritas
Vinh: trong cơn lũ chúng con nhận thấy sự
đồng hành yêu thương của tổ chức Caritas, và sau cơn lũ chúng
con nhận ra rằng tình yêu Chúa lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống vùng lũ.
Với số nhà được xây dựng so với lượng dân cư ở đây thì ít nhưng là cả một khối
lượng lớn, bớt đi cái khổ cho bà con. Sự hỗ trợ nói lên tình liên đới, cùng cộng
tác để dựng xây. Chúng con hy vọng rằng, tình yêu không chỉ dừng lại ở đó nhưng
tình yêu luôn được sưởi ấm lòng người cả những lúc mưa lũ lẫn lúc an vui.
Khỏi nói đến sự bồi hồi xúc động của người dân, làm sao diễn tả hết nỗi vui mừng của
họ, khi mà cơn lũ chẳng để lại cho họ tí
gì ngoài nền đất trơ trọi hoặc là ngôi
nhà xiêu vẹo không
còn dáng đứng, với những ánh mắt thất thần, với những tâm hồn nát vụn theo dòng
nước lũ. Giờ đây, trước mắt họ là cả một cơ nghiệp mới mẻ, ngôi nhà đang mỉm cười
với họ, lòng người đang reo vui cùng họ, bởi “an cư lạc nghiệp” mà !
Ngoài dự án khắc phục hậu quả thiên
tai với 115 ngôi nhà đủ loại nói trên, Caritas
Việt Nam đang phối hợp với Caritas Vinh thực hiện dự án giảm thiểu rủi ro trôi
sập nhà cửa nói riêng và giảm thiểu rủi ro thiên tai nói chung với việc xây dựng trên 86 ngôi nhà cho các hộ dân vùng lũ, xây nhà vượt lũ cộng đồng và chòi vượt lũ cá nhân. Ngoài ra, một số công trình khác như làm đường,
làm bể nước, làm giếng khoan… cũng được thực hiện trên địa
bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hy vọng rằng với những dự án mang tính chất bền vững như thế, người dân miền Trung bớt đi cái khổ, hầu bám trụ lại trên mảnh đất đầy tai ương nhưng cũng đầy thân thương
này.
Ngoài việc xây dựng nhà ở, nhà vượt lũ cộng đồng, Cariats
Việt Nam cùng với các ân nhân còn hỗ trợ người dân có vốn tiếp tục sản xuất, chăn nuôi nhằm
từng bước lấy lại những gì đã mất, hầu góp phần làm cho cuộc
sống của người dân được
từng bước ổn định, an toàn và phát
triển.
   
Minh Nhật
|