Giáo hạt Xã Đoài: Tập huấn Caritas sơ khởi
25.08.2017
Việc tập huấn Caritas sơ khởi, nhằm gây ý thức việc làm bác ái cho người Kitô hữu trong Giáo Phận Vinh được cha cựu Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Vinh cùng quý cha trong ban Caritas Giáo Phận, đã dày công khởi sự trong nhiều năm qua. Đầu năm 2017, với sứ vụ của mình, cha Giám đốc Gioan Baotixita và quý cha trong ban Caritas tiếp tục chương trình tập huấn đó cho các Giáo hạt còn lại.
Vào ngày 22/8/2017, Ban Caritas Giáo phận đã về với Giáo hạt Xã Đoài, hạt cuối cùng trên tổng
số 22 Giáo hạt, thuộc Giáo phận Vinh để tập huấn sơ khởi cho 85 tham dự viên đại
diện cho 10 Giáo xứ cùng quý cha trong Giáo hạt. Ban Caritas của Giáo phận có
cha Tổng đại diện cũng là cha quản hạt Xã Đoài, cựu giám đốc Caritas Vinh, cha Giám
đốc Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn, cha Phó giám đốc Antôn Lê Công Lượng, nhân
viên văn phòng và ông Phêrô Nguyễn Văn Chiểu, trưởng ban Caritas Giáo xứ Văn Hạnh.
Với thời tiết nóng nực của mùa hè, nhưng các tham dự viên đại diện cho 10
Giáo xứ cùng quý cha trong Giáo hạt đã hưởng ứng lời kêu mời của cha quản hạt đến
trung tâm Giáo hạt học hỏi về caritas đầy đủ và tích cực. Bắt đầu buổi khai mạc,
cha quản hạt Phêrô đã nhắc lại lợi ích và mong muốn của ngày tập huấn hôm nay
là “giúp các tham dự viên tìm hiểu sơ lược
về quá trình hình thành Caritas từ thế giới về Việt Nam, đến từng Giáo phận để lập
nên mô hình caritas giáo xứ trong nay mai. Các Giáo xứ cần trình bày quan điểm
của mình và những kinh nghiệm hay những thắc mắc để khi về giáo xứ thực hiện tốt
mục tiêu Giáo hạt đề ra, vì đây là lời Chúa dạy, lời Hội Thánh truyền. Điều
Chúa mong muốn, điều Hội thánh truyền khó nhưng chúng ta sẽ làm được.”
Nghe lời chia sẻ của các tham dự viên trong giờ thảo luận thì hiện nay
trong Giáo hạt, các Giáo xứ đã thành lập những bộ khung Caritas cho Giáo xứ của
mình và bắt đầu đi vào hoạt động, hy vọng sau ngày tập huấn, các tham dự viên
hiểu hơn về Caritas, để khi về Giáo xứ là lực lượng nòng cốt giúp cha xứ kêu gọi
các ứng viên vào hội, đồng thời hoạt động caritas trong Giáo xứ của mình cách
tích cực.
Caritas là bản chất của Hội Thánh, là cách thực hành đạo của người Kitô hữu,
vì thế việc thực hành cách sống đạo cách hiệu quả cần được sự quan tâm của cha
quản xứ cùng quý các ban ngành trong Giáo xứ. Có được thành phần chủ yếu hậu
thuận này cùng những việc làm thiết thực thì mọi kitô hữu biết thưa lên lời
kinh từ nội cung sâu thẳm lòng mình rằng:
“Cúi lạy ngài, cho tai con nghe rõ, Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà, Họ khổ đau, họ kêu gào than thở, Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ. Ôi lạy Chúa, xin mở rộng tay con, Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả, Trước cửa nhà có người nghèo đói lả, Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.”
(Thánh Thi Kinh Sách thứ 5, tuần II)
   
Minh Nhật
|