Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận Vinh Nghiệm thu và trao nhà, giếng, đường giao thông cho người dân vùng lũ
14.10.2017
Khúc ruột miền trung, đặc biệt là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình là nơi luôn phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nhất là mưa bão, lũ lụt. Hàng năm người dân nơi đây phải gánh chịu ít nhất từ 4 đến 6 trận mưa lũ. Mỗi trận lũ lớn là một nỗi kinh hoàng, một sự mất mát, thiệt hại. Những người dân vùng lũ này đã quen với câu: “Lụt đến, lụt đi, lụt lại về/Lụt làm chìm ngập cả vùng quê/Tài sản trông đi, nghèo để lại/Khó khăn, gian khổ cứ bộn bề”.
“Miền
trung đòn gánh hai đầu/Còng lưng oằn chịu giãi dầu bao phen/Miền trung sỏi đá
khô cằn/Đồng chua, biển mặn gian nan đủ bề”
Khúc
ruột miền trung, đặc biệt là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình là nơi luôn
phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nhất là mưa bão, lũ lụt.
Hàng năm người dân nơi đây phải gánh chịu ít nhất từ 4 đến 6 trận mưa lũ. Mỗi
trận lũ lớn là một nỗi kinh hoàng, một sự mất mát, thiệt hại. Những người dân
vùng lũ này đã quen với câu: “Lụt đến, lụt
đi, lụt lại về/Lụt làm chìm ngập cả vùng quê/Tài sản trông đi, nghèo để lại/Khó
khăn, gian khổ cứ bộn bề”.
Bao
đời nay vẫn thế, những người dân vùng lũ này đành phải chấp nhận sống chung với
lũ. Trước tình cảnh đó, Ban Giám đốc Caritas giáo phận Vinh cùng với Caritas Việt
Nam đã xác định: “Có an cư thì mới lạc
nghiệp”, vậy nên sau những chiến dịch cứu trợ khẩn cấp để giúp bà con vượt
qua những khó khăn trước mắt sau mỗi đợt lũ lụt thì điều cần thiết là phải có
chiến dịch lâu dài, có tính bền vững.
Ngay
sau trận lũ hồi tháng 10 năm 2016, song song với việc cứu trợ khẩn cấp như
lương thực, thực phẩm, hỗ trợ con giống, cây giống, Caritas giáo phận Vinh đã
cùng với Caritas Việt Nam bắt tay vào việc xây dựng, tu sửa kiên cố hóa nhà ở,
chòi vượt lũ cho những gia đình khó khăn, những gia đình nhà cửa bị nước lũ cuốn
trôi, hư hại và các chương trình như làm đường giao thông vượt lũ, nhà vượt lũ
cộng đồng, giếng nước cộng đồng phục vụ cho người dân vùng lũ.
Trên
tinh thần “cùng nhau vượt khó, cùng nhau
khắc phục hậu quả Thiên tai”, chương trình kiên cố hóa nhà ở cho hộ gia
đình, nhà vượt lũ cộng đồng, giếng nước, đường giao thông vượt lũ đã được sự cộng
tác tích cực từ người dân, từ các cha quản xứ, Hội đồng mục vụ các giáo xứ, Ban
Caritas, đặc biệt là sự cố gắng từ phía các gia đình nên các công trình đều được
xây dựng một cách kiên cố hơn và tiết kiệm được nguồn chi phí. Trong chương
trình này, phía Caritas không áp đặt một khuôn mẫu cho mỗi ngôi nhà mà chỉ tư vấn,
hướng dẫn để người dân tự chọn mẫu nhà theo ý họ, nhằm phù hợp với đặc thù của
địa phương, cũng nhờ đó mà đã phát huy được tối đa nội lực, đáp ứng được mục
tiêu đề ra là các ngôi nhà có tính bền vững để họ “an cư lạc nghiệp”. Hơn nữa,
trong chương trình này Ban Caritas đặc biệt khuyến khích việc di dời các gia
đình ở nơi thấp trũng lên vị trí cao hơn để tránh lũ lụt, giải quyết dứt điểm
cho nhiều hộ gia đình tránh được tình trạng ngập lũ hàng năm.
Với
sự nỗ lực của Ban Caritas giáo phận, sự cộng tác tích cực từ các Cha quản xứ,
các ban ngành các giáo xứ cũng như sự nổ lực của mỗi gia đình, vào Trung tuần
tháng 6 năm 2017, Cariatas giáo phận cùng với Caritas Việt Nam đã bàn giao 115
ngôi nhà ở và một chiếc cầu cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình đưa vào
sử dụng.
Trong
các ngày (từ mồng 9 – 12/7/2017), anh Hoàng Thượng Vương đại diện Caritas Việt
Nam cùng với Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas giáo phận
Vinh và anh chị em văn phòng Caritas giáo phận đã tiếp tục đến nghiệm thu và
bàn giao một số công trình gồm 86 ngôi nhà vượt lũ, 1 ngôi nhà vượt lũ cộng đồng,
15 giếng nước tập thể, 2 km đường giao thông và 1 hồ trữ nước sạch phục vụ đời sống dân sinh, với tổng
kinh phí hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Đây được coi là chương trình thiết thực có tính
bền vững, bởi từ đây họ đã bớt đi nỗi lo trôi nhà, sập cửa, phần nào yên tâm
hơn nơi ăn chốn ở khi mùa mưa bão tới.
Quả
là một niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ cho những người dân nghèo vùng lũ Hà
Tĩnh - Quảng Bình mà niềm vui này được nhân lên cho chính những người thực hiện
chương trình, những nhà hảo tâm và cho tất cả những người có tấm lòng thiện hảo.
Chia
sẻ với bà con giáo dân giáo xứ Tam Trang trong buổi khánh thành nghiệm thu 2km
đường trưa ngày 10/10/2017, Cha GB. Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas giáo phận
đã không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc khi những công trình mình đã làm
mang lại lợi ích, mang lại hạnh phúc thiết thực cho người dân. Ngài nói; “Tôi thật sự vui mừng khi thấy những em nhỏ
tung tăng trên con đường này, thấy bà con ta yên tâm hơn, thuận lợi hơn trong
việc đi lại, nhất là những lúc mưa gió. Cũng như những gia đình được hỗ trợ làm
nhà ở, thấy họ vui, họ hạnh phúc với ngôi nhà mới ấm cúng hơn, đảm bảo hơn, thấy
họ lạc quan hơn thì chính niềm vui đó đang hiện diện trong tôi cũng như trong tất
cả chúng ta…”.
Cũng
trong buổi khánh thành này, cha Phêrô Nguyễn Ðức
Nghĩa, quản xứ Tam Trang, đã bày tỏ niềm vui của mình. Ngài nói: “Tôi thật sự vui mừng và cảm kích trước sự tận
tình, sự yêu thương chia sẻ của Ban Caritas Việt Nam cũng như ban Caritas giáo phận Vinh đã đồng hành cùng giáo xứ
Tam Trang nói riêng và của những người dân nghèo vùng lũ nói chung. Qua đây cho
chúng ta thấy rằng tình thương của Chúa luôn hiện diện, ân tình của Ngài luôn đổ
xuống trên tất cả chúng ta. Hi vọng con đường này đã được bắt đầu và sẽ được tiếp
tục đến điểm cuối cùng mọt cách tốt đẹp…”.
Bàn giao mỗi ngôi nhà, mỗi công trình là đón nhận
một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Chắc chắn rằng cuộc “Hành trình nhân ái” sẽ
chẳng bao giờ dừng lại bởi tình thương của Chúa không ngừng tuôn đổ. Hy vọng mỗi
người chúng ta luôn ý thức để tiếp tục đồng hành cùng những người nghèo khổ, tiếp
tục cuộc hành trình nhân ái ngay trong đời sống của mỗi chúng ta.





Tiến Khởi
|