Tập huấn Giáo lý viên khu vực Nghệ An
16.12.2017
Đại Hội Giáo Lý toàn quốc lần thứ V tại Giáo Phận Xuân Lộc với chủ đề: “Đào tạo giáo lý viên, con người của hiệp thông để loan báo Tin Mừng”. Chủ đề được khai triển trên 3 chiều kích: Hiệp thông với Thiên Chúa, Hiệp thông với Hội Thánh và Hiệp Thông với mọi người. Và đây cũng là chủ đề để ban giảng huấn Giáo phận Vinh lấy làm mục tiêu để đào tạo người giáo lý viên (GLV) trong năm nay.
1- Hạt Cầu Rầm: GLV tham gia
vào ơn gọi sứ vụ ngôn sứ qua bí tích rửa tội và lời mời gọi của
Giáo hội
Từ ngày 19-21/10/2017, kỳ tập huấn năm nay Giáo hạt
Cầu Rầm được tổ chức tại Giáo xứ KẻGai, với sự tham gia của hơn 221 Thầy cô GLV thuộc 6 giáo xứ.
Trong lời phát biểu khai mạc, Cha quản hạt Giuse Nguyễn Công Bắc, ngài nói: “Người GLV tham gia vào ơn gọi sứ vụ
ngôn sứ qua bí tích Rửa tội và tham gia vào vai trò giáo lý viên qua
lời mời gọi của Giáo hội”. Ngài nhấn mạnh thêm: “Sứ vụ của GLV trong thời đại này rất khó khăn qua sự thay
đổi của xã hội. Vì thế, để gìn giữ kho tàng đức tin trong xã hội
mới này càng khó khăn hơn nữa. Cho nên, giáo lý viên để truyền thụ
đức tin trong thời đại này cần có những phương pháp mới, cung cách
mới để tránh đi những gì nhàm chán, khô khan trong việc giảng dạy
giáo lý”. Cuối cùng, Cha quản hạt ước mong qua đợt tập huấn này,
thầy cô GLV thu hoạch cho mình được những phương pháp và cung cách mới
để loan truyền đức tin trong thời đại ngày hôm nay.
Tiếp theo ý tưởng đó, cha trưởng đoànGiuse
Phạm Ngọc Quang cũng nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu đối với các
môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19) và để thực hiện được lệnh
truyền của Chúa, mỗi giáo lý viên cần phải có tình yêu, lòng nhiệt
huyết, sự cố gắng và phải đầu tư cả kiến thức cộng thêm đó là tinh
thần và vật chất. Để tình yêu và lòng nhiệt thành đó, gây lửa mến
tin yêu cho các em giữa cuộc đời đầy những khó khăn và thử thách.
Sau 3 ngày học tập miệt mài, trong buổi tổng kết,
Cha đặc trách giáo lý của hạt cha Jos. Nguyễn Đức Nhân cũng gửi
đến thông điệp cho thầy cô GLV: “Không
có thầy anh em không làm được gì”. Đó là lời nhắn nhủ của ngài
gửi đến ban giảng huấn và toàn thể thầy cô giáo lý viên.



2- Hạt Vạn
Lộc (23-25/10/2017): “Giáo lý viên gặp gỡ và chia sẻ”
Về với giáo Hạt Vạn Lộc trong buổi chiều ngày
23/10 với những cơn mưa tầm tã, Đoàn giảng huấn rất lo lắng vì năm
nay tập huấn tại giáo xứ Mô Vĩnh đường xá rất khó đi. Nhưng sáng
sớm hơn 217 thầy cô GLV đã có mặt đông đủ trên khuôn mặt của mỗingười
ngời sáng nênniềm vui vì được gặp gỡ và chia sẻ sau 1 năm xa cách.
Trong buổi khai mạc cha quản hạt nói rằng: “Chúng con đã chờ đợi suốt một năm qua,
sự chờ đợi này là sự mong mỏi của thầy cô GLV đến gặp gỡ để chia
sẻ kinh nghiệm, đây cũng là cơ hội để các thầy cô đào sâu kiến thức
của mình”.Cha trưởng đoàn nhắn nhủ thêm: “Trong tuần tập huấn các thầy cô hãy tận dụng hết mọi thời
gian để gần gũi và gặp gỡ Đức Kitô ngang qua những bài bọc trên lớp
để nhờ đó mỗithầy cô cũng giúp cho các học sinh của mình đến gần
với Chúa Kitô hơn”.
Tuần tập huấn kết thúc sau những ngày gặp gỡ
đầy tình huynh đệ và chia sẻ với nhau trong tình yêu sứ vụ trong Đức
Kitô. 


3- Giáo hạt Bột Đà (Từ ngày 06-08/11/2017)
Tuần tập huấn ở giáo hạt Bột Đà diễn ra trong thời điểm
giáo xứ sở hạt còn chuẩn bị cho việc khởi công ngôi thánh đường mới. Tuy bộn bề
với công việc, nhưng cha quản hạt và bà con giáo dân vẫn chào đón đoàn tập huấn
và 180 giáo lý viên đến từ 9 giáo xứ một cách nồng nhiệt và chu đáo.
Phát biểu trong ngày khai mạc, Cha quản hạt nhắc lại sứ
vụ của người kitô: Ngôn sứ phải có trách
nhiệm truyền giáo và rao giảng Tin Mừng. Vì thế, người giáo lý viên phải là
những người tiên phong trong vấn đề này. Cũng trong ngày khai mạc, cha trưởng
đoàn cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy giáo lý trong thời đại hôm
nay. Thực trạng xã hội hôm nay, nhiều em sinh viên đã tìm đến những giáo phái
khác trong đạo Tin Lành. Vì thế, dạy giáo lý là phải giúp các em hiểu rõ và
luôn xác tín được niềm tin của mình. Cho
nên, mỗi người giáo lý viên phải là một cuốn sách phúc âm sống động để làm
sống lại ký ức về Thiên Chúa trong lòng các em. Như vậy, để làm được
điều đó, người giáo lý viên cần sống tình hiệp thông với bai chiều kích:
hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với Hội Thánh và hiệp thông với Mọi
Người.
Tuần tập huấn kết thúc bằng thánh lễ bế mạc trong tâm
tình tạ ơn Thiên Chúa và mọi người. 

4- Hạt Quy Hậu
Ngày 09/11/2017, giáo xứ Đồng kén chào đón quý Cha, Ban
giảng huấn và 163 GLV trong hạt Quy Hậu về tham dự tuần tập huấn Giáo lý. Điều
đặc biệt năm nay giáo hạt quy hậu có rất nhiều huynh trưởng các giáo xứ cũng đã
tham gia vào đội ngũ giáo lý viên.
Trong lời khai mạc cha trưởng đoàn nhắn nhủ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương
thiên hạ, loan báo tin mừng” (Mc 16,15). Đó là
một lệnh truyền. Đặc biệt hơn, hạt Quy Hậu nằm trong vùng truyền giáo của giáo
phận, điều này lại cần thiết đối với mỗi người giáo lý viên. Để làm được
điều đó, cha quản hạt, động viên các thầy cô giáo lý viên cố gắng trong
việc học hỏi giáo lý và tự đào tạo chính mình để trao ban lại cho
các em học sinh của mình kinh nghiệm sống đức tin. Không những thế, Cha
cũng mong rằng sự công tác của các ban ngành trong giáo xứ, đó là nguồn động
viên cho các thầy cô trong việc dạy và học giáo lý. Và hơn nữa,trong bài
giảng cha đặc trách nhấn mạnh rằng: “Chúng ta hãy dùng của cải để đầu tư cho
giáo dục để phát triển quê hương và đất nước. Nhưng cao cả hơn cả là chúng ta
biết đầu tư cho việc dạy và học giáo lý. Vì chỉ có thế, chúng ta mới biết Đức
Ki tô và mới chiếm hữu được Nước Trời là hạnh phúc viên mãn mà mọi người chúng
ta khao khát”.
Đợt tập huấn kết thúc bằng thánh lễ chứa chan
tình Chúa và ốm nồng tình người.
5- Giáo hạt Phủ Quỳ: “Sống năm gia đình, Giáo lý viên
không chỉ là thầy dạy mà còn phải là chứng nhân Tin Mừng”
Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 13-15/11/2017, với số
GLV là 155 người, thuộc 9 giáo xứ và giáo điểm truyền giáo trong hạt Phủ Quỳ
đã quy tụ về giáo xứ Vĩnh Giang để tham dự khóa tập huấn đợt này. Giáo hạt
Phủ Quỳ là một trong những giáo điểm truyền giáo của Giáo phận. Vì thế, các
Đấng bản quyền rất ưu tư, quan tâm, để làm sao cho nhiều người được biết và
sống chân lý Tin Mừng hơn ở mảnh đất miền tây sơn cước này.
Phát biểu khai mạc, cha quản hạt nhắn
nhủ đến các giáo lý viên: “Mình được sai
đi, mà muốn mình được sai đi thì mình phải biết Đức Ki tô. Chính Đức Ki tô là
thầy dạy của chúng ta. Vì thế, mỗi người giáo lý viên là một chứng nhân cho
ngài.” Tiếp nối ý kiến đó, cha trưởng đoàn nhắc nhở thêm “làm giáo lý viên” là làm nhiệm vụ rao giảng
lời chúa giúp các em hiểu biết đức tin. Nhưng không dừng lại ở đó mà phải “là giáo viên” là sống căn tính của người
giáo lý viên chính là chứng nhân của đức tin là chứng nhân của tin mừng bằng cuộc
sống của mình. 

6- Giáo hạt Đông Tháp
Tập
huấn giáo lý viên Giáohạt Đông Tháp diễn ra từ ngày 16-18/11/2017 tại giáo xứ
Phú Linh. Với sự tham gia của 258
thầy cô GLV đến từ 7 giáo xứ trong giáo hạt.
Khai mạc cho tuần tập huấn tại
giáo hạt Đông Tháp cha đặc trách gửi đến thầy cô giáo lý viên thông
điệp:“Sứ
vụ người loan báo Tin Mừng và niềm vui trong phục vụ”. Thật
vậy, trong lời phát biểu Cha trưởng đoàn Phêrô Nguyễn Đức Vĩnh nói: “Giáo lý là linh hồn của người công
giáo, của giáo xứ. Vậy nên, tai hại nhất của thế giới ngày nay là
không được học về giáo lý, không được biết gì về giáo lý và đó
chính là điều gây hại cho một thế hệ trẻ trong tương lại. Vì thế,
hơn bao giờ hết thầy cô giáo lý viên hãy lên đường đem tình yêu Chúa
Ki-tô đến với các em”. Cha cũng nhắn như thêm: “Các thầy cô hãy luôn vững tin rằng, chỉ có tình yêu mới làm
thay đổi mọi thứ và mỗi thầy cô giáo lý viên là nhân chứng cho tình
yêu ấy”.
Tuần tập huấn kết thúc trong
niềm vui hân hoan của mỗi người, mỗi người thầm cảm ơn Chúa vì Ngài
đã mời gọi con. 

7- Giáo hạt Kẻ Dừa
Từ ngày 20-22/11 đoàn giảng huấn
lại tiếp tục lên đường trở về với giáo hạt Kẻ Dừa. Đợt tập huấn
này diễn ra trong những ngày cả nước từng bừng kỷ niệm ngày nhà
giáo Việt Nam 20-11.
Trong buổi khai mạc cha quản hạt
đã nhấn mạnh đến: “Tầm quan trọng
của người giáo lý viên”. Thầy
cô GLV là người kiến thiết và xây dựng đời sống tâm hồn cho các em.
Chính các thầy cô là những nhà giáo đầu tiên dạy cho các em những
kiến thức căn bản nhất trong đời sống đức tin cũng như bổn phận làm
con Chúa và làm một người tốt”. Và hơn nữa, tuần này, Giáo hội
Việt Nam đang long trọng mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và ngài
cũng nói thêm: “Thầy cô GLV không
phải đỗ máu để làm chứng cho Đức tin nhưng hằng ngày các thầy cô
đang tử đạo và rao giảng Tin Mừng cho các em của mình bằng chính sự
hy sinh của mình”.
Cũng trong đợt này, Giáo hạt
Kẻ Dừa đã tặng những bó hoa tươi thắm cho đoàn giảng huấn và các
thầy cô giáo lý viên trong ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tuần tập huấn kết thúc một
cách tốt đẹp trong niềm vui của mỗi người. 

8- Giáo hạt Bảo Nham (23-25/11/2017)
Tạm biệt giáo hạt Kẻ Dừa,
đoàn giảng huấn trở về với giáo hạt Bảo Nham. Đây là một giáo hạt
có truyền thống học giáo lý lâu đời. Chính vì thế, số lượng giáo
lý viên tham gia đợt tập huấn này là 397 thầy cô GLV.
Trong buổi khai mạc cha đặc
trách cũng là cha trưởng đoàn Phaolô Nguyễn Văn Vĩnh đã nói đến “sức mạnh của sự hiệp thông”. Ngài
nhắn manh: “Trước tiên, Người giáo
lý viên kín múc, Đức tin, tình yêu và sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa để
trao lại cho các em học sinh. Tiếp đó, người giáo lý viên là cánh tay
nối dài của cha quản xứ để loan báo Tin Mừng. Chính vì thế, người
giáo lý viên cần hiệp thông chặt kẽ với cha quản xứ. Và để việc
dạy và học giáo lý mang lại kết quả tốt cần phải có sự hiệp thông
giữa các ban nghành, hội phụ huynh và tất cả mọi người trong giáo
xứ.”
Tuần tập huấn kết thúc bằng
một thánh lễ trong tình hiệp thông của mỗi với Thiên Chúa và tất cả
mọi người trong chi thể của Đức Ki-tô. 

9- Giáo hạt Nhân Hoà (27-29/11/2017)
Trở về với linh địa Trại Gáo,
đoàn giảng huấn tiếp tục nhiệm vụ của mình tại giáo hạt Nhân Hòa. Đã
nhiều năm, giáo hạt Nhân Hòa luôn chọn linh địa Trại Gáo làm nơi tập
huấn cho giáo lý viên. Vì đến nơi đây, mỗi thầy cô giáo lý viên không
chỉ được truyền thụ kiến thức nhưng còn nhận được rất nhiều ơn lành
của Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh Anton. Chính vì thế, số
giáo lý viên của hạt Nhân Hòa về tập huấn cũng khá đông (270 GLV).
Trong buổi khai mạc cha trưởng
đoàn nói: “Thầy cô giáo lý viên là
người mang Chúa đến cho người khác”. Cho nên, trước tiên, thầy cô
giáo lý viên phải là những người đến tìm gặp Chúa và những ngày
tập huấn chính là thời gian thuận tiện nhất. Cha quản hạt trong những
thánh lễ buổi sáng luôn nhắn nhủ: “Những
ngày tập huấn là những ngày các thầy cô giáo lý viên tĩnh tâm”.
Chính những buổi tĩnh tâm này là cơ hội để các thầy cô giáo lý viên
có thêm kinh nghiệm trong sự gặp gỡ Chúa. Để từ đó, bằng chính kinh
nghiệm của mình, mỗi thầy cô giáo lý viên sẽ dẫn các em học sinh
của mình đến gặp gỡ Đức Ki-tô.
Tuần tập huấn diễn ra một cách
tốt đẹp trong sự chở che của thánh Cả Anton. 

10- Giáo hạt Cửa Lò (30/11-2/12/2017)
Sau khi tập huấn tại giáo hạt
Nhân Hoà, đoàn giảng huấn tiếp tục di chuyển về giáo xứ Lộc Mỹ, nơi
diễn ra tuần tập huấn của giáo hạt Cửa Lò với sự tham dự của 200
thầy cô GLV trong toàn giáo hạt.
“Giáo lý viên là một ơn gọi. Thật vậy, khai mạc tuần tập huấn giáo lý viên vào đúng
ngày mừng lễ thánh Anrê Tông Đồ, chính ngài là mẫu gương tuyệt vời
cho mỗi người giáo lý viên. Vì khi được Chúa Giê-su kêu gọi, ngài đã
mau mắn cất bước đi theo. Và cũng chính ngài đã giới thiệu Chúa Kitô
cho em mình là thánh Phê-rô”. Đó là lời phát biểu của cha quản hạt trong buổi
khai mạc tuần tập huấn. Đặc biệt, ngài còn nói thêm: “Hôm nay, Chúa Giêsu hỏi cũng hỏi các
thầy cô giáo lý viên rằng: “Anh em nói Thầy là Ai?” Để trả lời cho câu hỏi này thì mỗi GLV cần phải học hỏi
và trao dồi kiến thức về Chúa, và về giáo lý của Ngài qua những ngày
lên lớp. Đồng thời, mỗi GLV hãy thắp lên trong mình ngọn lửa của
lòng mến, lửa của tình yêu Chúa Kitô trong mình để nhờ ánh sáng đó
các em học sinh tìm đến Chúa Ki-tô”.
Tuần tập huấn khép lại bằng
thánh lễ và nghi thức sai đi, điều đó thể hiện rõ sứ vụ của người
giáo lý viên. 


11- Giáo hạt Xã Đoài (4-6/12/2017)
Tập huấn tại Giáo hạt xã Đoài
được tổ chức tại giáo xứ Tân Yên với sự tham dự của 398 thầy cô GLV
“Giáo Lý Viên Con Người hội nhập để loan báo Tin
Mừng”. Trong buổi khai mạc
cha Tổng đại diện cũng là cha quản hạt Xã Đoài đã nói: “Thế giới đang biến đổi không ngừng,
xã hội Việt Nam cũng đang có những chuyển biến. Thế nên, Giáo hội
cần đổi mới về cách thức diễn đạt đức tin, cách riêng là về việc
dạy giáo lý của mình. Về mặt đức tin, giáo lý thì bất di bất dịch,
nhưng cách thức diễn tả đức tin phải đáp ứng những đòi hỏi và thay
đổi của xã hội. Chính vì thế, muốn dạy được giáo lý, việc đầu
tiên là phải học. Và đợt tập huấn là điều thiết yếu để các thầy
cô GLV học hỏi thêm về phương pháp tiếp cận với Tin Mừng cách mới mẻ
trong thời đại mới, đó là làm sống lại Tin Mừng, để từ đó, đem đến
cho học sinh một sức sống mới, một cách sống đạo trong thời đại mới”.
Trong đợt này, Đức Giám mục
Phaolô cũng trao bằng khen cho 2 thầy: Giacôbê Võ Văn Hậu và thầy Ant Đậu
Văn Long nhằm ghi nhận công lao to lớn của 2 thầy trong việc đóng góp
cho nền giáo lý của giáo phận nhà.
Tuần tập huấn khép lại trong
niềm vui tươi của mỗi người. 


12- Giáo hạt Vàng Mai
Khai mạc từ ngày 7-9/12, với sự
tham dự của 265 thầy cô GL. Giáo hạt Vàng Mai sau khi được tách từ
giáo hạt Thuận Nghĩa, năm nay là năm đầu tiên giáo hạt tổ chức tuần
tập huấn tại giáo hạt của mình, tại sở hạt là Giáo xứ Thanh Dạ.
“Người Giáo lý viên chứng nhân của Đức tin”. Khai mạc tuần tập huấn Cha quản
hạt đã gửi đến thầy cô GLV những lời nhắn nhủ của mình, ngài nói: “Trước những thử thách của thời đại
mới, đời sống đức tin của con em học sinh chúng ta đang gặp nhiều khó
khăn. Chính vì thế, việc dạy giáo lý trong thời đại hôm nay càng
thúc bách chúng ta lên đường để loan truyền đức tin cho các em.Thế
nhưng, để việc dạy giáo lý được tốt, điều đầu tiên mỗi GLV phải là
những người sống đức tin đó và là người được bồi dưỡng về đức tin
của mình”.
Tuần tập huấn khép lại bằng
buổi lễ tổng kết trong sự lưu luyến của mỗi người. 


13- Giáo hạt Thuận Nghĩa (11-13/12/2017)
Trở về với giáo hạt Thuận
Nghĩa trong không khí Noel đang gần kề, các công tác chuẩn bị cho đại
lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đang diễn ra một cách náo nức. Hoà chung
cùng niềm vui đó, khuôn mặt của các thầy cô giáo lý viên cũng ngời
sáng lên trong buổi đầu gặp gỡ.
Trong buổi khai mạc, vì lý do
đặc biệt nên cha quản hạt đã không thể hiện diện, đại diện cho đoàn
giảng huấn Cha trưởng đoàn nhắn gửi thầy cô GLV rằng: “Giáo lý viên con người của hiệp thông”. Chính vì thế, thời gian tập huấn
là cơ hội để mỗi GLV gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về viêc
dạy và học giáo lý của mình.Nhờ việc gặp gỡ và học hỏi thế này,
mỗi GLV đúc rút cho mình những kinh nghiệm để nhờ đó thi hành sứ vụ
một cách sinh động hơn”.
Cha đặc trách nói thêm: “Các thầy cô giáo lý viên về đây để
trao đổi hành trang của mình. Cho nên, mỗi thầy cô phải năng động, như
Đức thánh cha Phanxicô: “Một giáo lý viên thì không được hèn nhát... Một
giáo lý viên mà ở yên vị trí của mình thì chỉ là bước tường”. Tính
năng động đó được thể hiện qua việcđào tạo và tự đào tạo chính
mình. Và những ngày tập huấn là cơ hội để thu lượm cho mình những
hành trang cần thiết nhất. 


Kết thúc tuần tập huấn tại
giáo hạt Thuận Nghĩa, cũng là kết thúc cho đợt tập huấn tại Nghệ
An. Xin chân thành cám ơn quý cha hạt, quý cha và quý thầy cô đã đón
nhận chúng con trong sứ vụ cao cả mà Chúa đã mời gọi. Xin kính chúc
quý thầy cô được dồi dào ơn Chúa để sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ
của mình mà Chúa đã ban cho mội người giáo lý viên. Chúc mọi người
một Mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức. 
Paul. Xuân Mạnh
|