GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055554032
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Bác ái Xã há»™i - Caritas Vinh 27.04.2024
Caritas Vinh: Khánh thành dự án di dời 24 hộ dân tại giáo họ Chay, Gx. Diên Trường
21.01.2016

Được sự tài trợ của Caritas Việt Nam và các ân nhân, Caritas Vinh cùng với Cha Quản xứ và cộng đoàn địa phương , sau hơn 4 tháng thực hiện dự án di dời, xây dựng nhà tránh lũ cho 24 hộ gia đình tại giáo họ Chay thuộc giáo xứ Diên Trường (Quảng Bình), đã hoàn thành trong niềm vui sướng của bà con giáo dân vùng rừng núi này heo hút này.

Niềm vui được trọn vẹn với lễ khánh thành dự án vào sáng ngày 20.01.2016 diễn ra tại khuôn viên nhà thờ cũ của giáo họ. Trong buổi lễ này, có sự hiện diện của cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Vinh cùng đoàn Caritas giáo phận, cha Phêrô Trần Ngọc Hưởng, đại diện Caritas Quảng Bình, cũng là cha quê hương, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo các thành viên của 24 hộ gia đình cùng đến tham dự.

Giáo họ Chay thuộc giáo xứ Diên Trường, nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là một giáo họ có 145 hộ gia đình với trên 700 nhân danh. Đây được xem là một trong những họ đạo nghèo nhất giáo phận Vinh cũng như của tỉnh Quảng Bình, bởi cuộc sống của bà con nơi đây đầy khó khăn, thiếu thốn. Nguồn kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào những chuyến đi rừng kiếm củi, săn bắt thú rừng về bán lại cho người miền xuôi để kiếm tiền mua gạo, nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, do khai thác lâu năm nên lượng lâm sản này ngày càng khan hiếm, cùng với thời tiết khắc nghiệt, nên hiện nay nguồn thu nhập của người dân nơi đây rất bếp bênh.

Bên cạnh đời sống vật chất khó khăn, thiếu thốn, hàng năm cứ đến mùa mưa bão, người dân nơi đây còn phải đối mặt với những thiệt hại to lớn do lũ lụt gây nên. Vì nằm ở vị trí địa lý thấp trũng dưới chân những ngọn núi cao vút, bên cạnh đó lại có dòng sông Nan chảy qua, nên hằng năm cứ đến mùa mưa lũ là lượng nước lớn trên thượng nguồn sông Nan đổ về kéo theo những trận lũ khủng khiếp. Chỉ trong 02 năm (2010 và 2011), có 10 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, sinh mạng nhiều người bị đe dọa và tài sản bị cuốn theo dòng lũ, đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Đứng trước hoàn cảnh như vậy, đến trước tháng 7.2015 đã có 121 hộ gia đình của giáo họ Chay di dời đến định cư tại một địa điểm mới, cao hơn, đảm bảo an toàn hơn cho tính mạng và tài sản của họ. Tuy nhiên, vì quá nghèo khó, không có kinh phí để di dời đến nơi ở mới, nên còn lại 24 hộ gia đình vẫn phải bám trụ tại địa điểm cũ. Nhận thấy sự khó khăn, thiếu thốn đó, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã ngỏ lời với Ban Caritas giáo phận để mong nhận được sự giúp đỡ. Trong tinh thần bác ái, Ban Caritas giáo phận đã nhanh chóng đề nghị sự giúp đỡ của Caritas Việt Nam. Sau khi cử đoàn công tác về khảo sát thực tế, Caritas Việt Nam đã hỗ trọ trong tư cách là nhà tài trợ chính. Cùng với nỗ lực của các gia đình và sự chung tay đóng góp của bà con giáo dân tại địa phương và một số ân nhân hải ngoại, dự án đã dược tiến hành.

Vào ngày 10.08.2015, Caritas Vinh cùng với Cha Quản xứ và giáo xứ địa phương đã chính thức khởi công thực hiện dự án di dời 24 hộ gia đình của giáo họ Chay đến nơi định cư mới. Mặc dù trong quá trình thực hiện, Ban Caritas cũng như những gia đình được hỗ trợ di dời gặp không ít những khó khăn thiếu thốn vì địa hình hiểm trở, thợ ít mà khối lượng công việc rất nhiều, một số ngày mưa phải nghỉ việc, trong lúc thời hạn của dự án khá gấp gáp… Thế nhưng, với ơn Chúa quan phòng, sự nỗ lực của cha Quản xứ cùng với sự chung tay giúp đỡ của bà con giáo dân trong giáo họ và anh em thợ, sau hơn 04 tháng thi công, dự án đã được hoàn tất, tuy có chậm so với bản hợp đồng ký kết giưa Caritas Vinh với Caritas Việt Nam.

Tổng kinh phí: 2,800,000,000 VNĐ, trong đó:

-           Caritas Việt Nam: 1,224,000,000 VNĐ

-           Nguồn khác: 510,000,000 VNĐ

-           Nguồn địa phÆ°Æ¡ng và gia đình: 1,066,000,000 VNĐ

Giờ đây, toàn bộ 24 gia đình đã được định cư tại nơi ở mới cao ráo, an toàn, đây cũng chính là địa điểm mới của 121 gia đình trong giáo họ đang sinh sống, trên trục đường chính, gần kề với ngôi nhà nhà thờ mới của giáo họ đang trong quá trình hoàn thành.

Đến với bà con giáo dân trong ngày khánh thành dự án di dời 24 hộ gia đình của giáo họ Chay, đoàn Caritas giáo phận đã cảm nhận được niềm vui sướng của bà con giáo dân nơi đây bởi chính điều đó đã hiện rõ trên khuôn mặt vui tươi, hạnh phúc của những người hiện diện, qua đó cũng đã thể hiện được tính chất phác của những con người tại vùng rừng núi heo hút của họ đạo Chay.

Sau nghi thức khai mạc, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã có lời chào thăm tới cha Giám đốc và đoàn Caritas giáo phận, cha đại diện Caritas Quảng Bình cũng chính là cha quê hương, cũng như tất cả các thành viên của 24 hộ gia đình đến tham dự. Sau lời chào thăm, cha quản xứ đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn tới Ban Caritas Việt Nam cũng như Ban Caritas giáo phận, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ, quan tâm của cha Giám đốc Caritas giáo phận Vinh.

Đáp lại, thay lời cho Đức cha Chủ tịch Ủy Ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam, cha Giám đốc và ban Cứu trợ Caritas Việt Nam cùng phái đoàn hiện diện, cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Vinh cũng đã nói lên tâm tư của người làm bác ái. Trước hết cha bày tỏ niềm vui khi hoàn thành dự án này. Cha đặc biệt cảm ơn sự cộng tác cha quản xứ, cha quê hương cũng như toàn bộ các hộ dân giáo họ Chay, cách riêng là 24 hộ gia đình được di dời trong đợt này. Sau đó cha Giám đốc cũng mời gọi các gia đình trong năm thánh Lòng Chúa Thương Xót cũng như trong mọi hoàn cảnh phải biết sống bác ái, yêu thương, cùng chung chia những thiếu thốn, khó khăn với anh chị em trong giáo họ, quê hương, xứ sở mình, để từ đó làm cho hoa trái Tin mừng là tình thương bác ái được thấm nhập vào trong cộng đoàn. Cha hi vọng, trong một ngày gần đây, giáo họ Chay sẽ có Ban Caritas để các thành viên trong giáo họ có điều kiện nâng đỡ nhau về đời sống vật chất và tinh thần, từ đó góp phần làm cho đời sống đạo ngày càng thăng tiến.

Sau cùng, ông Phêrô Hoàng Minh Khương, đại diện cho 24 hộ gia đình được di dời trong đợt này, nói lên tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn Ban Caritas Việt Nam, Ban Caritas giáo phận Vinh cũng như quý ân nhân xa gần. Sau lễ khánh thành, cha Giám đốc Caritas giáo phận cùng với quý cha và đoàn đã đến thăm và chúc mừng các hộ gia đình.

Như vậy, với dự án di dời 24 hộ gia đình tới định cư tại địa điểm mới được hoàn thành, từ nay toàn bộ 145 hộ gia đình của giáo họ Chay sẽ cùng chung sống với nhau trên một vùng mới. Hi vọng sau dự án này, người giáo dân nơi đây sẽ tránh được tình trạng trôi sập nhà cửa và những hậu quả đáng tiếc khi mùa mưa bảo kéo đến, giúp họ an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.




Đỗ Nhiên



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net