GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 055463132
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Bác ái Xã há»™i - Caritas Vinh 24.04.2024
Caritas Việt Nam: Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
23.04.2015

Từ ngày 20 đến 23/04/2015, tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh diễn ra chương trình hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai” do Caritas Việt Nam tổ chức. Hội thảo lần này quy tụ 40 tham dự viên thuộc 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh miền Bắc và ba Giáo phận miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng và Quy Nhơn. Hội thảo được hướng dẫn bởi 3 giảng viên đến từ khoa Môi trường thuộc Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM gồm các cô Nguyễn Thị Vân Hà, Phạm Thị Diễm Phương và Doãn Hồng Anh.

Khai mạc khóa hội thảo, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas việt Nam đã gửi lời chào mừng và cám ơn sự tham dự tích cực của Ban Caritas các Giáo phận. Bên cạnh đó, cha Vinh Sơn cũng khái quát tình hình thực tế của thiên nhiên và các hiểm họa thiên nhiên mà nhiều vùng dân cư trên cả nước đã và đang phải đối mặt. Từ đó nêu lên mục đích và ý nghĩa của việc triển khai khóa hội thảo lần này cho các tham dự viên và kêu gọi mỗi người tham dự cách tích cực để có thể tìm ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm bớt thiệt hại, rủi ro do thiên tai.

Đáp lời cha Giám đốc Caritas Việt Nam, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Caritas Giáo phận Vinh nói lên lời vui mừng vì sự hiện diện của quý cha, quý anh chị em Caritas các Giáo phận. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng khi Giáo phận Vinh được Caritas Việt Nam chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo. Bởi nó như là một sự cảm thông sâu sắc của Caritas Việt Nam cũng như Caritas các Giáo phận đối với Giáo phận Vinh, một Giáo phận nằm trên vùng đất khắc nghiệt và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như bão lụt, hạn hán,…

Khóa hội thảo lần này là cơ hội tốt để các thành viên Caritas của các Giáo phận chia sẻ kinh nghiệm, học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, cũng như tìm ra các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.

Qua khóa hội thảo, mạng lưới các chuyên viên phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ được thành lập và duy trì thông qua hoạt động của mạng lưới Caritas. Qua đó sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hội thảo cũng chỉ rõ cách nhận diện các loại thiên tai và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để đối phó với từng giai đoạn thiên tai cho các tham dự viên. Theo đó, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác truyền thông sau khi đã học hỏi, xây dựng được các phương pháp.

Tại hội thảo, đại diện Caritas các Giáo phận cũng đã báo cáo tình trạng, nguy cơ thiên tai và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Giáo phận mình, qua đó, giúp các tham dự viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tế của những người đã từng tham gia vào công tác ứng phó với thiên tai. Hội thảo cũng giúp cho các tham dự viên hiểu thêm vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức và tăng cường tình hiệp nhất giữa các thành viên.

Chia sẻ trong Thánh lễ bế mạc khóa Hội thảo (sáng 23/04/2015), dựa theo tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, đã nhấn mạnh đến ước muốn có được những chuyên viên làm công tác bác ái của Giáo Hội. Ngài nói: “Công tác bác ái là một trong những nhiệm vụ thiết yếu của Hội Thánh, có thể coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là ơn gọi của Hội Thánh. Mỗi người chúng ta hãy cùng với Giáo Hội nối dài cánh tay của Chúa để đem tình thương xoa dịu những khổ đau đang lan tràn khắp nơi trên trái đất. Nhưng, cách giúp đỡ trong thời đại này cần thay đổi, nhờ đó không những giúp cho những người chịu ảnh hưởng do thiên tai vượt qua những khó khăn tạm thời mà còn có thể tạo cho họ có khả năng phát triển lâu dài trong tương lai. Vì thế, người làm công tác bác ái phải kết hợp giữa từ thiện và phát triển. Và do đó, cần lắm sự kết hợp giữa tấm lòng yêu thương và các chuyên môn cần thiết”.

Cuối cùng, Đức cha Phaolô cũng cảm ơn Caritas Việt Nam vì đã chọn giáo phận Vinh để thực hiện cuộc hội thảo lần này. Ngài hi vọng những khóa hội thảo như thế này sẽ mang lại nhiều hiệu quả cao trong việc bác ái từ thiện của Ban Caritas các Giáo phận, cách riêng tại Giáo phận chủ nhà.

Khóa hội thảo kết thúc vào lúc 10 giờ 30 trưa ngày 23/04/2015 với những thành công nhất định trong niềm vui vì được học hỏi và tình huynh đệ vì được chia sẻ với nhau giữa những người làm công tác bác ái.



Mary Nguyễn Mùi – Thái Hùng



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net