Di dân Giáo hạt Minh Cầm tại Miền Nam: Hội ngộ truyền thống lần thứ IV
27.04.2018
GPVO - Ngày 25/04/2018, anh chị em di dân Giáo hạt Minh Cầm nô nức quy tụ về trong khuôn viên Giáo xứ Khiết Tâm (số 15, đường số 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để họp mặt truyền thống.
Giáo hạt Minh Cầm gồm 9 giáo xứ trải dài trên hai huyện Tuyên Hóa và Quảng
Trạch của tỉnh Quảng Bình, Giáo dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề rừng, trồng trọt
chăn nuôi, nên đời sống gặp nhiều khó khăn vất vả. Vì cuộc mưu sinh, anh chị em
giáo dân Minh Cầm đã phải bôn ba khắp nơi đặc biệt là vào miền Nam để làm ăn
sinh sống.
Từ sáng sớm,
con cái Giáo hạt Minh Cầm đang học tập, sinh sống, phục vụ, làm việc tại miền
Nam đã tề tựu về bên Cha quản hạt và quý Cha trong giáo hạt tại thánh đường
Giáo xứ Khiết Tâm. Họ trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay và những
cái ôm thật chặt, đó như là những dấu chỉ của niềm vui gặp mặt đồng hương sau
những tháng ngày xa cách. Cùng chia sẻ những niềm vui, những khó khăn, những chọn
lựa trong hành trình của mỗi người, di dân Giáo hạt Minh Cầm lại được cùng nhau
thảo luận và được quý Cha trong giáo hạt giải đáp những thắc mắc, vướng bận trong
cuộc sống đặc biệt là cuộc sống hôn nhân gia đình của những người di dân. Giữa
những khó khăn, vất vả của cuộc sống với những bộn bề lo lắng cơm áo gạo tiền của
kiếp người xa quê, đây là dịp thuận tiện và ý nghĩa để cùng nhau chia sẻ những
tâm tư tình cảm, những ưu tư lo lắng với nhau.
Cao điểm của
ngày hội ngộ là thánh lễ kính Thánh Marco do cha quản hạt Phêrô Lê Thanh Hồng
chủ sự. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có Cha Phaolô Nguyễn Thanh Quang
- Chánh xứ Khiết Tâm, Cha Thomas Võ Minh Danh - Phó Giám đốc Trụ sở Vinh tại
Sài Gòn, Cha Phêrô Trần Cầu Hoa, quý Cha Dòng Thánh Thể, quý Cha trong giáo hạt
Minh Cầm, quý tu sĩ nam nữ, quý đại diện di dân Vinh Miền Nam, quý đồng hương
các giáo xứ bạn cùng đông đảo anh chị em di dân Giáo hạt Minh Cầm.
Giảng trong
thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Lượng (quản xứ Đồng Tiến) đã cho anh chị em di dân
hiểu rằng với cuộc sống tục hóa, nhiều cạm bẫy hôm nay thì việc giữ đức tin là
vô cùng quan trọng và ngài khuyên nhủ mọi người rằng muốn giữ đức tin cần học
biết giáo lý sâu rộng, chuyên chăm đọc và nghe Lời Chúa để hiểu biết về Chúa từ
đó có đủ kiến thức để đứng vững và đối đầu với mọi sự chất vấn của thế gian, nhất
là biết giới thiệu Chúa đến với anh chị em chúng quanh. Những việc làm cụ thể
chính là cách truyền giáo hiệu quả nhất đối với mỗi người.
Niềm
vui của cuộc hội ngộ còn được kéo dài trong bữa cơm huynh đệ và chương trình giao
lưu văn nghệ hết sức đặc sắc và vui tươi do các nhóm di dân của Giáo hạt Minh Cầm
dàn dựng và thể hiện.
Cuộc hội ngộ kết
thúc, mọi người trở về với cuộc sống mưu sinh thường ngày, niềm vui, niềm hạnh
phúc, niềm hy vọng vì được tiếp thêm nghị lực sống để từ đó có thêm sức mạnh
can đảm dấn thân hơn trong công việc và nơi môi trường sống mình hiện diện. Tin
tưởng rằng cuộc hội ngộ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. 





Jos. Thanh Hậu
|