Tiền chủng viện Xã Đoài khóa XVI: Khai giảng niên khóa mới 2017-2019
13.09.2017
“Thời gian này là thời gian đặc biệt để anh em tập ở với Chúa Giêsu và là thời điểm xác tín mạnh mẽ hơn về ơn gọi của mình. Để làm được điều đó, ngoài ơn Chúa và sự đồng hành của nhiều người, cách riêng là ban đào tạo, thì người quyết định vẫn chính là anh em. Thay mặt cho ban đào tạo, tôi xin gửi gắm đến anh em niềm tin và kêu gọi anh em hãy phát huy tốt nhất các tố chất và năng lực của mình, hăng say học tập để tiếp thu kiến thức, phát huy tinh thần năng động sáng tạo và tự giác để có thể trở thành những người có ích cho Giáo Hội”.
Đó
là lời nhắn nhủ đầy yêu thương và trách nhiệm của Cha JB. Nguyễn Kim Đồng –
Giám đốc Tiền chủng viện Xã Đoài - với các tiền chủng sinh khóa XVI, trong bài
phát biểu lễ khai giảng niên khóa mới.
Sáng
thứ 2, ngày 11/9/2017, Tiền chủng viện Xã Đoài đã tổ chức lễ khai giảng niên
khóa 2017-2019 cho Tiền chủng sinh khóa XVI. Tham dự lễ khai giảng có Đức cha
Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha JB. Nguyễn Kim Đồng – Giám đốc Tiền chủng viện
Xã Đoài, cha Phêrô Nguyễn Văn Hương – Phó giám đốc Đại chủng viện Vinh Thanh,
quý cha giáo, quý khách cùng 40 Tiền chủng sinh và các bậc phụ huynh.
Trong
bài phát biểu khai mạc, cha Giám đốc JB. Nguyễn Kim Đồng đã đề cập đến mục đích
chính yếu của giai đoạn Tiền chủng viện. Theo Cha Giám đốc, Tiền chủng viện là
giai đoạn đặt nền tảng vững chắc cho đời sống thiêng liêng; tạo thuận lợi cho
việc hiểu biết chính mình để phát triển bản thân và góp phần quan trọng trong
việc phân định ơn gọi. Ngài nhấn mạnh: “Trong
tiến trình đào tạo toàn diện và tiệm tiến, đích điểm đào tạo năm tu đức về động
lực chọn lựa ơn gọi linh mục, chính là đi đến xác tín về ơn gọi để có được một
chọn lựa tích cực và quyết liệt hơn, nhờ có mối tương quan sâu đậm với Chúa
Giêsu. Vào Tiền chủng viện hay Đại chủng viện không có nghĩa là đương nhiên sẽ
trở thành linh mục, nhưng đây là giai đoạn đương sự cùng với ban đào tạo, cha
linh hướng và nhất là với Thiên Chúa, tìm ra ý của Ngài”. Cha Giám đốc cũng
nêu bật tầm quan trọng của giai đoạn khởi đầu này. Đây là giai đoạn thử thách
và thanh luyện để các tiền chủng sinh tự trưởng thành trên bốn chiều kích: nhân
bản, tu đức, tri thức và mục vụ. Quá trình đào tạo và tự đào tạo nhằm góp phần
biến đổi toàn diện con người ứng sinh từ thái độ, cách suy nghĩ, tâm tư tình cảm,
động lực thúc đẩy và cả chiều sâu con tim theo khuôn mẫu lý tưởng là Đức Giêsu
Kitô. Trước sự hiện diện đầy đủ của quý phụ huynh, cha Giám đốc cũng đã mời gọi
họ cộng tác, giúp con cái của mình tìm ra ý Chúa và sống ơn gọi của mình.
Đức
cha Phụ tá Phêrô cũng đã nhắn gửi những tâm tình đầy yêu thương dành cho các tiền
chủng sinh. Ngài đã nêu lên các yếu tố chính trong chương trình đào tạo và những
xu thế cũng như những thách đố của thời đại. Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi tiền chủng
sinh luôn biết hướng về Đức Kitô là mục đích tối thượng của đời dâng hiến.
Trong
lễ khai giảng, các tiền chủng sinh và phụ huynh cũng được nghe Ban giám đốc giới
thiệu tổng quát chương trình đào tạo mà mỗi tiền chủng sinh phải trải qua suốt
hai năm tại Tiền chủng viện. Bên cạnh việc đào tạo tri thức, chiều kích tu đức
được đặc biệt nhấn mạnh; “Hai năm tại Tiền
chủng viện sẽ giúp các ứng sinh học biết phương pháp thực hành các việc đạo đức
và có tâm tình yêu mến trong các dịp viếng thăm, gặp gỡ và bước theo Chúa
Giêsu. Các ứng sinh cũng sẽ tập sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khó nghèo, khiết tịnh
và vâng phục. Phương tiện cần thiết để giúp các ứng sinh đạt tới mục đích trên
đó là năng đọc, suy niệm và cầu nguyện dựa trên Thánh Kinh. Nhờ đó, các ứng
sinh sẽ biết Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, yêu mến và bước theo Người”. Các vị khách tham dự buổi lễ cũng đã có những lời chia sẻ quý báu nhằm hướng dẫn các tiền chủng sinh con đường trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước. Đó cũng là lời nhắn nhủ của cha Phêrô Nguyễn Văn Hương – Phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh, quý cha giáo và quý thầy trong ban đào tạo. Đại diện các bậc phụ huynh đã bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự cùng con cái mình, tri ân Đức cha và quý cha, cũng như xin hứa sẽ hết lòng cộng tác với bề trên giáo phận vào việc đào tạo.
Sau
các nghi thức khai giảng là Thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế cùng quý cha đồng
tế. Cuối thánh lễ, Đức cha Phụ tá và cha Giám đốc đã trao tặng cho mỗi tiền chủng
sinh một cuốn Kinh Thánh trọn bộ. Đây là món quà mang nhiều ý nghĩa đối với mỗi
tiền chủng sinh. Hy vọng hai năm tại Tiền chủng viện, các chủng sinh sẽ có dịp
đọc hết một lượt cuốn Kinh Thánh và có được cái nhìn tổng quát, làm nền tảng
cho những năm tới tại Đại chủng viện.
Trong mỗi cuộc hành trình, sự khởi đầu luôn mang lại dấu ấn đặc biệt. Hành trình ơn gọi của 40 tiền chủng sinh khóa XVI cũng vậy, lễ khai giảng niên khóa thực sự là khởi đầu cho hành trình dấn thân bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh. Rồi đây, anh em tiền chủng sinh sẽ đối diện với biết bao thử thách khi sống trong một môi trường mới, đòi hỏi mỗi người phải thay đổi, từ bỏ những thói quen, đam mê không phù hợp. Hy vọng, với ơn soi dẫn của Chúa Thánh Linh và nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện, anh em tiền chủng sinh khóa XVI sẽ vượt qua tất cả và vững bước trên con đường dâng hiến mà mình đã chọn.








Ban truyền thông Tiền
chủng viện
|