GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 17
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 017
 Lượt tr.cập 055580191
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo lý - Đức tin 29.04.2024
Ban Giáo lý Gp. Vinh: Tập huấn giáo lý viên các giáo hạt thuộc tỉnh Hà Tĩnh
17.12.2015

Khoá tập huấn giáo lý cho các giáo hạt thuộc cụm Hà Tĩnh được diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 10/12/2015, với lần lượt các giáo hạt Kỳ Anh – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Văn Hạnh và Nghĩa Yên.

1. Giáo hạt Kỳ Anh: GLV – Người mẹ và nhà giáo dục

Sáng ngày 23/11, sở hạt Kỳ Anh đã chào đón 205 Giáo lý viên thuộc 7 xứ trong giáo hạt Kỳ Anh về tham dự khóa tập huấn do ban Giáo lý giáo phận tổ chức.

Giảng trong thánh lễ, cha Antôn Trần Quốc Toản đã nhấn mạnh tầm qua trọng của việc truyền giảng giáo lý luôn được Giáo Hội coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình, vì đây là một huấn lệnh của Đức Kitô: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt28, 19). Ơn gọi GLV là một ân huệ cao cả mà Chúa ban, để cộng tác với Đức Kitô trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Cha Antôn mời gọi GLV phải tập trung vào mầu nhiệm Đức Kitô, trung tâm của khoa Giáo lý: dạy Giáo lý chính là dẫn đưa người ta đến chỗ dò thấu “Mầu nhiệm Đức Kitô trong mọi chiều kích của cuộc sống. Dạy Giáo lý, chính là trình bày Lời Chúa một cách đơn giản, cụ thể và sống động. Dạy Giáo lý chính là nhằm đào tạo các môn đệ, để giúp mọi người tin rằng Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, để rồi nhờ Đức tin và nhờ việc dạy dỗ ấy, họ được sống nhân danh Đức Kitô ngay giữa dòng đời, góp phần xây dựng Thân mình của Đức Kitô là Giáo Hội. Muốn vậy, GLV phải noi gương, bắt chước cung cách và phương pháp giảng dạy của Chúa Giêsu: độc đáo và sâu sắc, ngôn ngữ bình dân, vừa tầm người nghe, giàu hình ảnh, đúc kết thành câu dễ nhớ, giàu hình ảnh… Chúa Giêsu lưu lại một cung cách mô phạm của một bậc Tôn Sư đầy quyền năng xuất phát từ Thiên Chúa.

2. Hạt Cẩm Xuyên: GLV – Sống bên Chúa Giêsu Thánh Thể

Từ ngày 30/11 đến 02/12, 200 Giáo Lý Viên (GLV) thuộc 7 xứ trong giáo Hạt quy tụ về sở hạt Ngô Xá để tham dự khóa tập huấn. Tuy bộn bề với nhiều công việc, nhưng quý Thầy Cô đã gác lại tất cả công việc, để tận dụng thời gian hiếm hoi, vàng ngọc cùng cầu nguyện, học hỏi, trao đổi, thao thức về Giáo lý. Trong lời phát biểu khai mạc, cha JB Nguyễn Huy Tuấn, trưởng đoàn tập huấn mời gọi GLV: Quý thầy cô quy tụ về đây làm sao chúng ta có thể tận dụng hết mọi thời gian Chúa ban để bồi bổ đời sống tâm linh, trang bị kiến thức Giáo lý, học hỏi trau dồi các kỹ năng phương pháp nhằm trình bày, diễn đạt Giáo lý cho các em một cách sống động và dễ hiểu. Kết quả trong 3 ngày tập huấn đã được Cha Micae Trần Phúc Bách, đặc trách Giáo lý hạt, đúc kết trong ngày bế mạc: Chúng ta đã có những giờ học chung và riêng rất sôi động. Sôi động, vì sự hăng say nhiệt tình truyền thụ kiến thức của các giảng viên. Sôi động vì việc chăm chú lắng nghe, và phát biểu xây dựng bài của các học viên. Sôi động vì những câu chuyện hài hước, đầy lý thú và cảm động của cuộc sống…Và cũng chính trong những giờ học ấy, không thể thiếu những khoảnh khắc thinh lặng, để lắng đọng tâm hồn, và nâng tâm hồn lên tới Chúa bằng những lời nguyện vắn tắt của học viên. Chưa muốn nói tới có những tâm tình riêng tư, xem ra như vụng trộm, quỳ chầu trước Thánh Thể Chúa, lúc bắt đầu ngày mới hay lúc giải lao giữa giờ.

3. Hạt Can Lộc: GLV – Mẹ Maria -Thánh Phanxicô Xavie, hai mẫu gương truyền giáo.

Khóa tập huấn GLV hạt Can Lộc diễn ra từ ngày 03/12 đến 05/12 tại giáo xứ Hòa Mỹ với sự hiện diện của quý Cha và 300 GLV thuộc 10 xứ trong hạt Can Lộc. Phát biểu trong ngày khai mạc, cha quản hạt Phêrô Nguyễn Huy Hoàng đã bày tỏ cám ơn Mẹ Giáo phận trong những năm qua đã quan tâm đến vấn đề học Giáo lý, nhất là đào tạo, huấn luyện GLV. Ngài nói: “Đây là giờ ân sủng, quý thầy cô phải tận dụng thời gian quý báu Chúa cho để kín múc những dòng sữa ngọt ngào qua việc cầu nguyện, kết hiệp Chúa Giêsu Thánh Thể, lắng nghe, học hỏi Giáo lý”. Giảng trong thánh lễ bế mạc, Cha Giuse Trần Đức Ngợi, đặc trách giới trẻ giáo Hạt, một lần nữa xoáy sâu vào ơn gọi của GLV, ơn gọi Thiên Chúa ban nhưng không, để rồi GLV cũng hãy cho đi một cách nhưng không như vậy. Không dừng lại ở đó, cha Giuse đã nêu lên 2 mẫu gương sống động về truyền giáo của Giáo Hội: thánh Phanxicô Xavie với lòng nhiệt huyết hăng say Tông đồ đã giới thiệu đạo Chúa cho hết thảy những ai mà Thánh nhân gặp gỡ, dẫu phải trải qua muôn vàn thử thách, sóng gió cuộc đời, miễn là Đức Kitô được rao giảng, danh Ngài được biết đến; Mẹ Maria đã vội vã lên đường mang niềm vui đến cho bà chị họ Êlizabeth. Mẹ đầy tràn ơn Chúa. Cuộc viếng thăm của Mẹ đã làm cho hài nhi Gioan nhảy mừng. Gia đình Giacaria chan chứa niềm vui khôn xiết vì được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm.


4. Hạt Văn Hạnh: GLV- Thầy dạy và Chứng nhân

Khóa tập huấn Giáo Lý Viên hạt diễn ra từ ngày 07 – 09/ 12/ 2015 tại sở hạt Văn Hạnh, với sự tham dự của 462 GLV. Phát biểu trong ngày khai mạc, cha Phêrô Trần Phúc Chính đã nhắc lại tư tưởng của ĐGH Phao lô VI, trong tông huấn Evangelii Nuntiandi: người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân. Cha Phêrô đặt vấn đề: muốn làm chứng thì phải đào tạo những thầy dạy, đào tạo những thầy dạy để làm chứng, rao giảng Tin mừng. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Quý thầy cô là cánh tay nối dài của Cha xứ, vì một mình Cha xứ không thể chu toàn, đảm nhiệm hết về việc dạy Giáo lý. Đây là cơ hội tốt để thầy cô lằng nghe, học hỏi và xin ơn Chúa Thánh Thần đến biến đổi và làm cho quý thầy cô trở nên những thầy dạy và chứng nhân đích thực trong xã hội hôm nay.

5. Hạt Nghĩa Yên: GLV – Sứ mạng Tông Đồ

Khóa tập huấn Giáo lý Viên diễn ra từ ngày 10 -12/12/2015 tại sở Hạt Nghĩa Yên do Ban Giáo lý Giáo phận đồng hành, với hơn 200 GLV của 9 giáo xứ trong giáo hạt tham dự. Trong thánh lễ khai mạc và bế mạc có sự hiện diện đông đủ của quý cha xứ trong giáo hạt. Đây là niềm động viên khích lệ cho quý Giáo lý viên.

Cha quản hạt Phêrô Nguyá»…n Thái Từ trong lời khai mạc đã nói lên tầm quan trọng của việc dạy và  học Giáo lý. Qua đó, ngài mời gọi các GLV, hãy cố gắng tích lÅ©y thêm kiến thức giáo lý và những kỹ năng sÆ° phạm qua những đợt tập huấn và cả trong cuá»™c sống hằng ngày để có thể đồng hành má»™t cách hiệu quả hÆ¡n vá»›i các bạn trẻ Ä‘ang được gá»­i gắm cho các thầy cô.

Giảng trong Thánh lá»… khai mạc, Cha Giuse Phạm Ngọc Quang, trưởng Ä‘oàn tập huấn đã gợi lên những Ä‘iểm nổi bật của ba nhân vật gần gÅ©i vá»›i Chúa Giêsu đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, thánh Gioan Tông đồ và Thánh Tôma Tông đồ. Qua đó  mời gọi các GLV hãy có tâm tình Ä‘Æ¡n sÆ¡ khiêm tốn và trung thá»±c nhÆ° Thánh Gioan Tẩy Giả dám nói lên sá»± thật dù phải hy sinh cả mạng sống; có má»™t tình yêu sống kết hợp vá»›i Thiên Chúa nhÆ° thánh Gioan Tông đồ và có má»™t niềm tin xác tín, kinh nghiệm gặp chính Chúa nhÆ° thánh Tôma Tông đồ. Nhờ đó, các thầy cô sẽ xác tín hÆ¡n và chia sẻ cho các em chính đời sống đức tin của mình.

Cũng trong tâm tình đó, giảng trong thánh lễ Bế mạc, cha Phêrô Nguyễn Văn Sen, đặc trách giáo lý của giáo hạt, khởi đi khung cảnh của việc Chúa Giêsu gọi chọn các tông đồ, sau khi dạy dỗ các ông Chúa đã sai các ông đi rao giảng Tin Mừng bắt đầu từ Giêrusalem và cho khắp mọi nơi. Cha Phêrô đã liên tưởng đến ơn gọi của quý thầy cô GLV: các thầy cô GLV cũng được Chúa mời gọi và được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho các bạn trẻ ngay tại quê hương xứ sở của mình và cho tất cả mọi người. Nhất là sau những ngày tập huấn này, các thầy được bồi dưỡng thêm về đời sống đức tin, được củng cố thêm kiến thức giáo lý và các phương pháp sư phạm. Các thầy cô được mời gọi hăng say hơn và can đảm hơn, nhiệt tình hơn với sứ mạng của mình, để đồng hành và hướng dẫn các bạn trẻ và các em thiếu nhi trong các giáo xứ ngày một hiệu quả hơn.



Đức La tổng hợp



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net