Ban Giáo lý Đức tin: Tập huấn Giáo lý viên cụm Quảng Bình
22.09.2016
Từ ngày 08/09 đến ngày 21/09, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận tổ chức các khóa tập huấn cho Giáo Lý Viên (GLV) thuộc bốn hạt vùng Quảng Bình bao gồm: Nguồn Son, Hòa Ninh, Minh Cầm và Hướng Phương.
1. Hạt Nguồn
Son: GLV Sống Đức Tin theo Gương Mẹ Maria
Khóa tập huấn
diễn ra từ ngày 08/09 đến ngày 10/09 tại sở Hạt Đồng Troóc, với sự tham dự của
quý Cha, ban giảng huấn và Giáo lý viên thuộc 14 giáo xứ trong giáo hạt Nguồn
Son.
Thánh Lễ khai mạc trùng
với Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, do cha Phêrô Lê Nam Cao, trưởng Ban Giáo
lý Đức tin Giáo phận, chủ tế và giảng lễ. Trong
bài diễn giảng Tin Mừng, dựa theo bản văn TM (MT 1, 1-16, 18-23), ngài mời gọi thầy
cô GLV hãy học nơi Đức Maria hai mẫu gương: 1- Cộng sự viên chặt chẽ với
Đức Kitô trong chương trình cứu độ. Sự
cộng tác của Mẹ được thể hiện rất rõ từ ngày Mẹ cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa
cho đến khi Ngài chịu chết trên thập giá,
(Lumen Gentium, 57). GLV học nơi Đức Maria cách giáo huấn thế nào để các em
ngày càng nên giống trẻ Giêsu, càng khôn lớn càng đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp
lòng mọi người; 2- Gắn bó mật thiết với Hội Thánh Đức Kitô bằng thái độ sống đức
tin của GLV qua việc vâng theo các chỉ dẫn của mục tử coi sóc mình, sẵn sàng hy
sinh thời giờ, công sức để được huấn luyện; thi hành nhiệm vụ của mình cách
tích cực và hăng say cộng tác với các giáo lý viên khác để xây dựng Hội Thánh
của Đức Kitô.
Công đồng Vaticanô II đã xác nhận như sau: "Quả thật đời sống Đức Trinh Nữ đã làm mẫu
gương của tình mẫu tử; tình mẫu tử ấy phải là động lực cho tất cả những ai
cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Hội Thánh đang hoạt động nhằm tái sinh nhân
loại". Đức Maria làm mẹ đã sinh dưỡng giáo dục
Đức Giêsu, làm Mẹ của Hội Thánh như Evà mới, Mẹ của nhân loại mới, hằng quan
tâm cứu giúp mọi người với tình mẫu tử để họ trở về làm con Thiên Chúa. 2. Hạt Hòa
Ninh: GLV Khát vọng Truyền giáo
Theo lịch
trình, từ 12/09 - 14/09, hơn 170 thầy cô GLV quy tụ về sở Hạt Hòa Ninh để dự
khóa tập huấn thường niên do Giáo phận tổ chức. Hạt Hoà Ninh gồm có 8 giáo xứ,
trong đó có 3500 học sinh theo học các lớp Giáo lý.
Trong ngày tập
huấn thứ hai, dù cơn mưa và gió lớn đầu mùa ồ ạt kéo về nhưng vẫn không ngăn
nổi lòng khao khát được huấn luyện của thầy cô GLV để làm giàu hành trang cho
mình trên con đường giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Như Naponeon Hill đã từng
nói: “điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khát vọng”. Khát vọng truyền giáo của
thầy cô GLV phải được Chúa Thánh Thần thôi thúc và biến đổi để trở nên khí cụ
thật sự cho sứ vụ này của Giáo Hội.
Trong bài huấn
từ với tất cả các thầy cô GLV, cha Phêrô Lê Nam Cao, trưởng Ban giáo lý Đức tin,
mời gọi các thầy cô GLV nhìn lại vai trò của mình trong Giáo Hội với ba chiều
kích: 1- Xét về mầu nhiệm Giáo Hội, GLV là người phục vụ Chúa Kitô, vì Giáo Hội
là Thân Thể Đức Kitô, mà mỗi người là chi thể trong Thân Thể đó; 2- Xét theo sự
hiệp thông, GLV là cộng tác của mục tử trong việc chia sẻ trách nhiệm giáo huấn,
giảng dạy đức tin cho các thế hệ trẻ, vì nó bắt nguồn từ bản chất của bí tích
Rửa Tội; 3- Đặc biệt, ngài nhấn mạnh về chiều kích sứ vụ của Hội Thánh, GLV là
một nhà truyền giáo. Sứ vụ truyền giáo là công trình của Chúa Thánh Thần, nên
GLV được Chúa Thánh Thần thúc bách thi hành sứ vụ này. Truyền giáo và huấn giáo bước song hành, nên tham gia
công tác huấn giáo, giảng dạy giáo lý cũng là cộng tác vào công cuộc truyền
giáo tại giáo xứ, cho có thêm người biết Chúa, biết tin nhận Chúa và biết sống
đẹp lòng Chúa hơn.
Việt Nam thuộc
xứ truyền giáo, mới có khoảng 7% tín hữu Công giáo, còn 93% chưa biết Tin Mừng
của Chúa Kitô. Riêng ở Giáo phận Vinh với số giáo dân là 523.046 người, chiếm 10% dân số toàn vùng (năm 2014). Vì thế, GLV
không thể bằng lòng với việc dạy giáo lý cho trẻ em có đạo để các em giữ đạo và
chịu các bí tích, mà còn có bổn phận loan báo Tin Mừng cho số người rất lớn,
đồng thời khi dạy giáo lý cho các em, người hướng dẫn phải luôn nhắc nhở và tập
cho các em biết cầu nguyện truyền giáo, tập cho các em biết truyền giáo cho các
bạn của mình bằng cách chăm chỉ học hành, vâng lời thầy cô, sẵn sàng yêu thương
giúp đỡ các bạn đang gặp khó khăn vì yếu kém hay nghèo khó. 3. Hạt Minh
Cầm: GLV Chậm Giận và Giàu Lòng Thương Xót
Khóa tập huấn
Giáo lý Viên diễn ra từ ngày 15-17/09/2016 tại sở Hạt Minh Cầm. Tham gia khóa
tập huấn có sự hiện diện của quý Cha và 275 GLV, thuộc 6 giáo xứ trong hạt Minh
Cầm.
Sau những giờ
giải lao, nhiều GLV có cùng tâm trạng chia sẻ với chúng tôi những “mặc cảm” về
giới hạn cá nhân, gia đình mình và sự chán chường trước hiện tượng cá biệt, học
sinh vô lễ, làm mất trật tự trong lớp, hay những lời ra tiếng vào từ phụ huynh.
Đứng trước tình trạng này, GLV được mời gọi hãy “chậm giận và giàu lòng thương xót”, để cùng đồng hành với các em
học giáo lý cần được giáo dục đức tin cách trưởng thành. Năm Thánh Lòng Thương
Xót được mở ra, cũng là cơ hội để GLV có thêm cảm hứng truyền tải trong các bài
Giáo lý sự chậm giận và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu này được Thiên
Chúa tỏ lộ từ ngàn xưa cho đến hôm nay đang sống động rõ rệt và mạnh mẽ nơi
từng tập thể, từng cá nhân, cả nơi những tín hữu lẫn những người chưa tin vào
Thiên Chúa. Ngài như người Cha giàu lòng xót thương
luôn sẵn sàng mở cánh cửa tình yêu bao la đón nhận người con đi hoang trở về.
Ngài như người Mục Tử nhân lành sẵn sàng lên đường đi tìm con chiên lạc, và khi
tìm thấy Người Mục Tử vui mừng vác chiên trên vai và đưa về nhà.
Vẻ đẹp cao quý này sẽ toả thêm hương thơm, khi GLV
biết ý thức sống tinh thần chậm giận và nhân hậu trong đời sống thường ngày,
trong tương quan với nhau, đặc biệt với những học sinh cá biệt, vô lễ, ồn ào.
Như thế, GLV đang đóng vài trò là khí cụ của Lòng Thương Xót, và “yêu những khuyết điểm của các em”, để
cùng với các em làm chung Dấu Thánh Giá, cùng đọc chung kinh Kính Mừng. Có thế,
lòng thương xót có thể bao bọc được những mặc cảm giới hạn cá nhân, gia đình mình,
cũng như các em học sinh tinh nghịch, lười biếng hay lời ra tiếng vào. 4. Hạt Hướng
Phương: GLV Biến Đổi và Gặp Gỡ Chúa
Trong 3 ngày,
từ 19 đến 21 tháng 09, tại Giáo xứ Hướng Phương, 239 GLV thuộc 11 giáo xứ trong
giáo Hạt đã quy tụ bên nhau cùng cầu nguyện, lắng nghe, trao đổi, học hỏi Giáo
lý, dưới sự hướng dẫn của quý Cha, ban giảng huấn Giáo phận.
Giảng trong
thánh lễ khai mạc, cha JB. Nguyễn Huy Tuấn, phó ban Giáo lý Đức Tin Giáo phận
đã chia sẻ đề tài “Giáo lý viên là ai?”. GLV
là người thi hành một sứ mạng cao trọng được lãnh nhận từ Đức Kitô qua Giáo
hội. GLV không chỉ là người dạy, mà trước hết là một chứng nhân. Chính điều
này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: “dạy
Giáo lý không chỉ dùng cái đầu mà còn cả con tim”. GLV không chỉ dạy cho
các em kiến thức Giáo lý, mà còn truyền cho các em kinh nghiệm được biến đổi và
gặp gỡ Chúa. Bởi vì giờ học Giáo lý, xét về bản chất, là giờ gặp gỡ Chúa và để
được Chúa biến đổi. Vì thế, nếu GLV không có kinh nghiệm này thì không thể giúp
các em biến đổi thành con Chúa tốt hơn, không thể gặp Chúa được. Do đó, giáo án
đầu tiên có sức thuyết phục nhất của bài Giáo lý là chính đời sống chứng nhân
của GLV được biến đổi trong tâm hồn và gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống,
để từ đó, dù có những khó khăn nội tại hay ngoại tại trong việc thi hành sứ vụ
tông tồ, GLV luôn cảm thấy một niềm vui chan chứa vì được góp phần vào việc xây
dựng con người, đổi mới con người.
Có được như
vậy, trước hết, GLV hãy mở tâm hồn ra để Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời
mình; và hãy nghĩ được thánh hoá bản thân, được gặp gỡ Chúa là một hồng ân. Hồng
ân này trước hết là cho chính mình, chứ không phải cho người khác; nghĩ đây lợi
ích cho bản thân mình trước hơn là nghĩ tới lợi ích cho người khác. Rồi từ đó
GLV có thể biến niềm vui hồng ân này thành bài học Giáo lý cho các em.
Paulus Nguyễn Văn Đức
|