GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 35
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 035
 Lượt tr.cập 055561878
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i toàn cầu 27.04.2024
Đường Thánh Giá trên các con phố nhộn nhịp để quan tâm đến những người bị thiệt thòi
26.06.2007

HỒNG KÔNG (UCAN) – Nhân Ngày Hiền phụ năm nay, theo truyền thống là thời gian đoàn tụ gia đình, Ông Cheung Chun-kwang đi bộ và cầu nguyện cho những người bị thiệt thòi.
Ông Cheung và con gái ông có mặt trong 200 người tham dự ngắm chặng đàng Thánh giá rút gọn ngoài trời vào buổi chiều oi bức không một chút gió hôm 17-6. Cuộc đi đàng Thánh giá dài hai giờ bắt đầu từ Trung tâm, nơi đặt trụ sở chính của chính quyền, và kết thúc tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Sau chặng thứ nhất, người tham dự dừng lại ba lần trước tòa nhà Hội đồng Lập pháp, một lần trước Tòa Phúc thẩm và một lần trước cơ quan đầu não chính quyền. Sau đó họ đi đến chặng cuối cùng tại nhà thờ chính tòa.

Tại mỗi chặng trong bảy chặng đàng, người ta cầm một biểu ngữ thông báo địa điểm đánh dấu từng chặng trong 14 chặng đàng truyền thống. Một thông điệp Tin Mừng được đọc lên, một đoạn kịch ngắn hay một đoạn trích mô tả nỗi khốn khổ của những người bị thiệt thòi, và mọi người bắt đầu cầu nguyện.

"Đi đàng Thánh giá với những người bị gạt ra bên lề xã hội để hướng tới Nước Trời " khai mạc năm kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông (JPC). Sự kiện diễn ra hai tuần trước ngày kỷ niệm 10 năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1-7.

Trong một thông cáo báo chí, JPC cho biết ủy ban tổ chức sự kiện này để giúp người dân suy nghĩ về tình cảnh của những người bị thiệt thòi và để bày tỏ tình đoàn kết của Giáo hội với những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Ông Cheung là thành viên của Dòng Ba Phanxicô nói với UCA News: "Là Kitô hữu chúng ta phải quan tâm đến mọi người và duy trì công lý và hòa bình". Dòng Ba Phanxicô là một trong bảy nhà đồng tổ chức sự kiện này.

Con gái của ông Cheung là Teresa, ở tuổi 20, cho biết em rất thích "Ngày Hiền phụ đầy ý nghĩa" này. Em nói, đi chặng đàng này sang chặng đàng khác "em có nhiều điều để suy ngẫm các vấn đề xã hội khác nhau khi liên tưởng đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu".

Nghèo đói, toàn cầu hóa, tự do ngôn luận và hội họp, tư hữu hóa các dịch vụ công cộng, dân chủ, hòa hợp chủng tộc và giáo dục là các chủ đề để cầu nguyện và suy tư tại các chặng đàng.

Trước khi bắt đầu đi chặng đàng Thánh giá, Hồng y Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông gọi những người bị thiệt thòi là "Đức Giêsu hôm nay, đang chịu nhiều đau khổ".

Hồng y nói với đám đông rằng ngài thấy ngài và những người tham dự chặng đàng hôm đó sống trong sung túc. Ngài nói: "Là giám mục, tôi ngồi trong phòng máy lạnh, mỗi bữa ăn có bốn món và một món xúp, và đeo nhẫn vàng". Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng những người đến tham dự là để biểu lộ sự quan tâm đối với người nghèo, giống như ông Simon người Cyrene và bà Veronica đã làm cho Chúa Giêsu trên đường đến núi Sọ.

Vị giám chức trực tính này còn khuyến khích người Công giáo tham gia cuộc tập trung sẽ diễn ra ngày 1-7 để nói lên nguyện vọng đòi quyền dân chủ hơn. Vì tình hình nhân quyền trên lãnh thổ này không được cải thiện từ năm 1997, Giáo hội địa phương sẽ tiếp tục vận động kêu gọi công bằng xã hội, ngài nói thêm.

Hồng y Zen chủ tế Thánh lễ kỷ niệm ngày thành lập JPC sau phần đi đàng Thánh giá. Ngài hứa trong bài giảng rằng Giáo hội địa phương sẽ tiếp tục làm việc cho công lý và hòa bình và ủng hộ các nhóm quan tâm đến xã hội ở cấp giáo xứ.

Nhân viên dự án của JPC là Jackie Hung Ling-yu nói với UCA News hôm 17-6 rằng những người bị thiệt thòi thường bị bỏ rơi và tiếng nói của họ thường bị làm ngơ trong các hoạt động kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc sắp tới.

Bà Hung tham gia JPC năm 1999, nhận thấy nhiều người Công giáo địa phương thiếu hiểu biết về các vấn đề xã hội. Bà lưu ý các phương tiện truyền thông đưa tin về các vấn đề như thế thường bị xuyên tạc.

Bà nói thêm, mặc dù JPC được Hồng y Zen và giáo phận ủng hộ, nhưng một số linh mục chánh xứ và giáo dân không hiểu hay tán thành quan điểm của ủy ban về các vấn đề.

Đoán biết có thêm nhiều thách thức trong thập niên tới, bà Hung cho biết ủy ban sẽ tăng cường giám sát các vấn đề xã hội dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Chủ tịch JPC là Lisa Leung Yuk-ming nói với UCA News rằng ủy ban sẽ tổ chức một hội thảo, một cuộc đối thoại với những người ngoại đạo thuộc các thành phần xã hội và văn hóa, và nhóm họp với các nhóm Công giáo khác và linh mục trong năm kỷ niệm này.

Cố Hồng y John Baptist Wu Cheng-chung của Hồng Kông thành lập JPC năm 1977. Đức Thánh cha Phaolô VI thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình 10 năm trước đó.



Nguồn : VietCatholicNews 25/06/2007

Tường Huy



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net