GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055538858
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đời sống, mục vụ 27.04.2024
Quan thầy giáo họ Trung Cự (Cửa Sót): Mừng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa
04.01.2018

Trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của toàn thể nhân loại vừa đón mừng biến cố trọng đại là Con Thiên Chúa giáng trần và niềm vui của những ngày đầu năm mới dương lịch 2018. Hòa chung với những sự kiện trong đại đó, sáng ngày 3/1/2018 tại giáo họ Trung Cự, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã viếng thăm và dâng thánh lễ trọng mừng kính Mẹ Thiên Chúa, quan thầy của giáo họ. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt, cha quê hương cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Từ rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu là “Theotokos” (Thánh Mẫu của Thiên Chúa). Niềm tin vào phẩm chức cao quý “Mẹ Thiên Chúa” của Đức Maria đã có từ đầu Giáo Hội. Thánh Phaolô trong thư Galat có viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,5-6).

Công đồng chung Êphêsô năm 431 công bố rằng: Đức Maria thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc con Thiên Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đến năm 1931, nhân kỷ niệm 1500 năm công đồng Êphêsô, Đức Thánh Cha Piô X chính thức lập lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và được mừng kính trong Giáo Hội vào ngày 19/10 hằng năm. Khi canh tân Phụng vụ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dời lễ kính Mẹ Thiên Chúa vào đầu năm dương lịch và đây cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Quang Thanh đã chia sẻ cho cộng đoàn phụng vụ được biết rằng: khi bước vào một năm mới, Giáo Hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa để mọi người nhận ra thiên chức và quyền năng của Mẹ, đồng thời cha cũng mời gọi cộng đoàn siêng năng chạy đến với Mẹ với lòng trông cậy, phó thác và yêu mến bởi vì Đức Maria là “máng thông ơn” của Thiên Chúa cho nhân loại.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Phêrô Phan Văn Đồng đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, quý cha, cùng muôn người đã đến hiệp dâng thánh lễ, cùng chung tâm tình tạ ơn trong ngày lễ quan thầy của giáo họ.

Đáp lại, Đức cha Phụ tá Phêrô cầu chúc cho cộng đoàn giáo họ Trung Cự đón nhận được nhiều ân sủng của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Mẫu Thiên Chúa quan thầy của giáo họ. Mừng lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lên các nhân đức của Mẹ và chúng ta cần noi gương, tôn kính và siêng năng chạy đến với Mẹ mỗi ngày hơn.

Khởi đầu một năm mới, một thời gian hồng ân được mở ra trước mắt chúng ta, một năm nỗ lực mới để vươn lên. Trong ngày lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới, mỗi người chúng ta được mời gọi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin ơn bình an và xin ơn trợ lực để luôn chọn Chúa làm trung tâm của đời sống, xin Người làm lý tưởng, lẽ sống và nguồn cảm hứng cho mọi phút giây đời ta.










Xem thêm hình ảnh



Pet. Duy Lượng




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net