GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055530244
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Dòng tu, há»™i Ä‘oàn 26.04.2024
Nhóm Bảo vệ sự sống Faustina Vinh: Mừng lễ bổn mạng
09.10.2017

Sự sống là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Ngài đã mời gọi con người cộng tác vào công trình kỳ diệu của Ngài. Ngài chăm sóc chúng ta ngay trong dạ mẫu thân. Ngài lên kế hoạch cho mỗi con người tràn đầy niềm hi vọng. Thế nhưng, con người đã cố tình phá hủy kế hoạch của Thiên Chúa, giết hại quà tặng của Chúa ban, đặc biệt là các thai nhi vô tội. Họ đã nhân danh tự do cá nhân, bảo vệ quyền lợi, bày biện hàng trăm lý do để tước đoạt sự sống của một thai nhi vô tội.


Ngày 07/10/2016 vừa qua, hơn 150 thành viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống Faustina Vinh đã tề tựu về ngôi thánh đường giáo xứ Yên Đại để tham dự Thánh lễ quan thầy của Nhóm – Thánh nữ Faustina Kowalska (1905-1938) “Thư ký Lòng Thương Xót”.

Chương trình mừng thánh quan Thầy của nhóm được bắt đầu bằng giờ chia sẻ và nhắn nhủ thân tình của cha JB. Hoàng Xuân Lập – Quản xứ Yên Đại, giúp cho mỗi thành viên hiểu và ý thức rõ hơn vai trò của công việc bảo vệ sự sống trong xã hội ngày nay. Trong bài chia sẻ Cha JB. nhấn mạnh: “Mỗi thành viên trong nhóm không những bảo vệ sự sống qua những công việc chân tay mà còn cần phải biết bảo vệ cả sự sống siêu nhiên trong chính tâm hồn mình và tha nhân”.




Trước khi cử hành Thánh lễ, Cha Giuse Hoàng Đức Mai – Đặc trách Bảo vệ sự sống đã trao chứng nhận tham gia công tác bảo vệ sự sống cho Cha Linh hướng Antôn Phêrô Trần Văn Niên và 10 thành viên khác.




Sau khi trao chứng nhận, Thánh lễ Mừng kính Quan thầy được Cha đặc trách Bảo vệ sự sống Giuse Trần Đức Mai chủ tế cùng đồng tế với Ngài còn có: Cha linh hướng Antôn Phêrô Trần Văn Niên, Cha quản xứ Yên Đại JB. Hoàng Xuân Lập cùng Cha phó Giuse Tô Văn Toản.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Cha linh hướng Antôn Phêrô đã nêu lên những băn khoăn, lo lắng về vấn đề bảo vệ sự sống và nhất là vấn nạn nạo phá thai trong xã hội hôm nay. Cha nhấn mạnh “Thảm họa nạo phá thai là một thảm họa ghê tởm của xã hội hôm nay và là một tội ác khinh khủng, bởi vì con người đã chối từ sự sống của Thiên Chúa, chối từ quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, một thứ tội nặng nề, ghê gớm nhất. Và những ai trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào công việc nạo phá thai sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết, cắt đứt khỏi liên kết với Giáo hội, với Thiên Chúa”.




Sau Thánh lễ, Quý Cha, Quý khách cùng anh chị em thiện nguyện viên cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật thắm thiết tình huynh đệ và thưởng thức đêm diễn nguyện mang chủ đề “Tâm nguyện Thai Nhi”.




“Mỗi đứa trẻ không được sinh ra, nhưng bị kết án phá thai một cách bất công, đều mang khuôn mặt của Chúa, là Đấng đã cảm nghiệm bị thế gian từ khước ngay cả trước khi sinh ra cũng như khi mới sinh ra” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Các thành viên nhóm BVSS, là những bạn trẻ đang học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Đây là một tiểu ban trực thuộc Caritas Vinh, được thành lập năm 2014, gồm 170 thành viên với trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu với bao thai nhi vô tội bị chính cha mẹ tước đi quyền sống ngay trong dạ mẹ. Các anh chị đã đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Vinh xin và thu gom các thai nhi về chôn cất. Không những vậy, các anh chị còn đến các cơ sở y tế tiếp cận và tư vấn giúp các thai phụ có ý định phá thai nhận ra được mối nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là những tác động tiêu cực về đời sống tấm lý, nói đúng ra là những ám ảnh tội lỗi khiến người thực hiện hành vi đó luôn bị bị tòa án lương tâm phán xét, nhưng con số này thật ít ỏi bởi nhiều lý do khác nhau.

Thánh lễ quan thầy khép lại với biết bao hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng. Mỗi thành viên trong nhóm cảm nhận rõ tình thương của Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của các em Thai nhi.

Khu vực thành phố Vinh mấy ngày này mưa không ngừng, các công việc chuẩn bị cho Thánh lễ trong màn mưa. Nhưng lạ thay 4 năm liên tiếp cứ đến Thánh lễ và đêm diễn nguyện trời luôn luôn khô ráo. Qua đó, giúp cho mỗi thiện nguyện cảm nhận rõ tình thương và lời bầu cử đắc lực của các Thai nhi cho các công việc của nhóm.

Lạy Chúa! Giữa một cuộc sống quá nhiều bon chen, chạy theo những hình thức bề ngoài, đề cao chủ nghĩa cá nhân, xem trọng những giá trị vật chất chóng qua. Xin cho mỗi người chúng con dám can đảm sống chứng tá cho tình yêu Chúa giữa đời, biết cùng nhau bảo vệ và cứu lấy sự sống mà Chúa ban. Bởi vì sự sống là quà tặng vô giá mà Ngài đã ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa đỡ, soi sáng và ban ơn can đảm cho những ai đang có ý định phá bỏ đi đứa con của họ biết từ bỏ tội ác, để nhiều em nhỏ có cơ hội được nhìn ngắm và cất tiếng ca ngợi công trình diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa.















Anna Huyền Trần




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net