Hội ngộ thường niên Lêgiô khu vực Hà Tĩnh lần thứ IV
11.12.2017
Legio Mariae là đoàn thể giáo dân do ông Frank Duff sáng lập ngày 07/09/1921 tại Dublin, Ailen, được Giáo hội phê chuẩn và cho hoạt động. Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa các hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Giáo hội trong việc tông đồ của hàng giáo phẩm, đem tinh thần Tin Mừng vào cộng đoàn và môi trường sống.
Vào chiều thứ
6, ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12/2017), hơn 450 hội viên đại diện cho
các Praesidium (cấp giáo xứ) hội Legio Mariae khu vực Hà Tĩnh đã tập trung về tại
giáo xứ Thọ Ninh, hạt Nghĩa Yên để tham dự thánh lễ thường niên lần thứ 4.
Thánh lễ do Đức cha Phaolô Maria chủ tế, đồng tế với Ngài có cha Antôn Nguyễn
Xuân Hồng - Linh giám Presidium Hà Tĩnh cùng quý cha trong và ngoài hạt Nghĩa
Yên.
Legio Mariae
là đoàn thể giáo dân do ông Frank Duff sáng lập ngày 07/09/1921 tại Dublin,
Ailen, được Giáo hội phê chuẩn và cho hoạt động. Chủ đích của Legio Mariae là
thánh hóa các hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền,
tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Giáo hội trong việc tông đồ của
hàng giáo phẩm, đem tinh thần Tin Mừng vào cộng đoàn và môi trường sống.
Tại giáo phận
Vinh, Praesidium được thành lập ngày 14/09/1999 tại giáo họ An Hậu, xứ Làng
Anh, hạt Cửa Lò. Khởi đầu có 11 hội viên, vị linh giám tiên khởi là cha Phêrô
Nguyễn Sỹ Nho và dưới sự dẫn dắt của Curia Xuân Sơn, giáo phận Xuân Lộc. Trải
qua nhiều sóng gió, tháng 07/2000 Legio Mariae đã mở rộng tới giáo xứ Làng
Truông, khu vực Hà Tĩnh.
Chia sẻ trong
thánh lễ thường niên lần thứ 04 năm nay, Đức cha Phaolô Maria gửi lời chúc mừng
đến hội Legio Mariae khu vực Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, đã tổ chức bốn lần
quy tụ được hầu hết các hội viên trong khu vực Hà Tĩnh. Ngài cũng đã nhắc nhở đến
các hội viên tham dự: “Dù thuộc hội viên
của bất cứ đoàn thể nào trong giáo xứ chúng ta cũng đều được mời gọi sống đúng
với tôn chỉ, trách nhiệm của hội đoàn đó, không được có sự chia rẽ, chia bè
cánh giữa các hội đoàn... hầu xây dựng giáo xứ, Giáo hội ngày một tốt đẹp hơn”.
Hy vọng cứ mỗi
năm một lần, cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành mối dây nối kết tình yêu thương, tình
liên đới giữa các hội viên trong khu vực. Ước mong mỗi thành viên của hội Legio
Mariae sẽ là những chứng nhân Tin Mừng nơi họ sinh sống và làm việc, như Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Các con
làm việc tích cực trong bất kỳ một hội đoàn nào là các con đã góp phần rất lớn
vào công việc truyền giáo của Giáo hội”. 



Hoàng Diệu
|