Đại chủng viện Vinh Thanh: Khai giảng năm học mới 2016-2017
08.09.2016
Sáng 6/9/2016, Đại Chủng viện (ĐCV) Vinh Thanh đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2016-2017. Với sự hiện diện của Đức cha Phaolô – Chủ chăn Giáo phận Vinh, Đức cha Phụ tá Phêrô - Giám đốc ĐCV, cha Micae Trịnh Ngọc Tứ - tân Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hoá, quý cha và quý thầy trong Ban Giám đốc, Ban Đào tạo và 165 Chủng sinh thuộc 3 khóa XII, XIII và XIV. Lễ khai giảng là lời tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình ĐCV trong năm qua và cũng là ước nguyện cho năm học mới được thành toàn như lòng Chúa mong ước.
Lễ khai giảng được bắt đầu vào lúc 8h00 sáng, tại hội
trường của Đại Chủng viện. Mở đầu buổi lễ là diễn văn khai giảng của Đức cha giám
đốc ĐCV. Sau khi khái quát tình hình chung của ĐCV, ngài nhấn mạnh đến tầm quan
trọng của việc trở thành một môn đệ thân thiết của Chúa Giêsu trước khi trở
thành tông đồ của Người. Thời gian các chủng sinh sống và được đào tạo tại CĐV
cũng giống như thời gian làm môn đệ của Chúa. Có thể nói, 4 chiều kích đào tạo
linh mục ngày nay tương ứng với 4 chiều kích huấn luyện mà chính Chúa Giêsu đã
thực hiện trên các Tông đồ xưa: ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, hiệp thông
với Chúa và loan báo Tin mừng Nước Chúa.
Việc đào tạo nhân bản tức là trả lời câu hỏi “Tôi đang
ở với ai?”. Chúng ta gặp gỡ nhiều người, sống bên cạnh nhiều người, nhưng trên
hết mọi sự, việc ở lại với Chúa mới quan trọng. Bao lâu chúng ta không ở lại với
Chúa, việc đào tạo nhân bản vẫn còn đang có những khiếm khuyết. Chiều kích tri
thức nhắc nhở chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa. Chiều kích đào tạo tu đức
hướng chúng ta đến một sự hiệp thông cá vị với Chúa và sống hoà hợp với mọi người
chung quanh. Chiều kích mục vụ chính là hoạt động loan báo Tin mừng. Là Tông đồ
của Chúa, chúng ta được mời gọi đến với người khác, chứ không phải gọi người
khác đến với mình.  Tiếp đến, Đức cha Phêrô điểm lại bối cảnh thế giới hiện
nay, trong đó gia đình nhân loại đang đứng trước nhiều biến động. Trước thảm trạng
ô nhiễm môi trường biển miền Trung, ngài mời gọi mỗi người cần phải thể hiện sự
quan tâm tới vận mệnh đất nước. Ngài đề nghị một cách hiểu rộng hơn về môi trường:
ngoài môi trường tự nhiên, chúng ta còn có môi trường xã hội, môi trường tâm hồn,
môi trường Nguyên Tổ và môi trường Thiên Chúa. Theo đó, thảm trạng ô nhiễm môi
trường tự nhiên chính là hậu quả của việc chúng ta không coi trọng môi trường
Thiên Chúa. Vậy nên, để làm sạch môi trường tự nhiên, chúng ta phải hiệp thông
với môi trường Thiên Chúa.
Sau khi kết thúc bài huấn từ của mình, Đức cha Phêrô
đã chính thức tuyên bố khai giảng năm học 2016-2017.
Buổi lễ khai giảng tiếp tục với những huấn từ và ý kiến
từ Đức cha và quý cha trong Ban đào tạo. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc
ĐCV kiêm Giám học, nhắc lại mục tiêu đào tạo cho một năm huấn luyện mới: hướng
tới sự biến đổi tận căn và toàn vẹn nơi người chủng sinh. Để làm được như vậy,
người chủng sinh cần phải kiên nhẫn thực hành các nhân đức mỗi ngày, nội tâm
hoá các giá trị Tin mừng và sống mật thiết hơn với Thiên Chúa. Xưa kia Chúa
Giêsu cũng đã chuẩn bị 30 năm trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ, các Tông đồ
cũng được chính Chúa huấn luyện kỹ càng, thì nay các chủng sinh cần biết tận dụng
thời gian tu luyện ở ĐCV để có thể trở thành những tông đồ nhiệt thành của
Chúa. Tiếp đó là những phát biểu đầy tâm huyết và những lời chúc mừng của quý
cha giáo.
Trong phần huấn từ cuối lễ khai giảng, Đức cha Phaolô kêu
gọi các chủng sinh dành sự quan tâm đặc biệt đến công cuộc loan báo Tin mừng. Ngài
nêu lên một thực trạng đáng buồn là, mặc dù chúng ta có nhiều nhân sự, nhưng lại
không dám bung mình ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình, không dám rời khỏi giáo xứ
với số giáo dân ít ỏi của mình để đến với những nơi còn chưa được đón nhận Tin
mừng và những nơi đã từng in dấu chân các nhà thừa sai. Ngài nói, quả thực
chúng ta phải đấm ngực ăn năn vì tinh thần loan báo Tin mừng còn quá yếu kém, trong
khi đó, nhiệm vụ này là của chính chúng ta, những người chủng sinh, linh mục. Ngài
mời gọi anh em chủng sinh phải nỗ lực và nuôi dưỡng nhiệt huyết để trở thành những
con người của Tin mừng để đem Chúa đến với người khác. Muốn vậy, chúng ta cần
phải Tin mừng hoá cuộc sống chúng ta, Tin mừng hoá những quyết tâm, lý tưởng, dự
phóng của chúng ta. Có vậy, chúng ta mới dám xả thân vì Tin mừng như các vị thừa
sai đã làm.
Lễ khai giảng kết thúc bằng tâm tình và lời quyết tâm
của các chủng sinh. Giai điệu hân hoan của bài hát truyền thống ĐCV được cất
lên trong niềm vui và tâm tình tín thác của toàn thể quí cha và anh em chủng
sinh vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngay sau Lễ khai giảng là Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và
cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô chủ tế, với nghi thức nhận
giáo vụ của một số cha giáo mới tại ĐCV. Được gợi hứng từ bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại
việc Chúa Giêsu chọn 12 Tông đồ và đặt trong khung cảnh của thánh lễ khai giảng
năm học, Đức cha Phaolô nhắc nhở các nhà đạo tạo phải tuyển lựa và huấn luyện
được các ứng sinh để họ trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Ngài
cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các chủng sinh, phải biết trân trọng thời
gian quý báu ở ĐCV, ra sức tu luyện dưới sự hướng dẫn của các nhà đào tạo để trở
thành những con người của Chúa, ra đi loan báo Tin mừng cho mọi người và trở
thành cánh tay nhân ái xoa dịu những đau thương nơi người khác trong cuộc sống
này. Một chặng đường mới lại mở ra với toàn thể gia đình ĐCV
Vinh Thanh. Những sứ vụ mới lại thúc giục từng anh em chủng sinh phải hăng say
và đầy tin yêu trong tu luyện và học tập, với niềm hy vọng không ngừng vào Thầy
Chí Thánh Giêsu. ĐCV
Vinh Thanh năm học 2016-2017:
– ĐCV
Vinh Thanh là nơi đào tạo linh mục cho hai Giáo phận Vinh và Thanh Hóa từ 1988
cho đến nay.
– Đội
ngũ giảng huấn: 10 giáo sư nội trú cùng với nhiều giáo sư ngoại trú và thỉnh giảng.
Từ năm 2007, ĐCV đã có sự hiện diện thường trực của các Cha linh hướng.
– Có 165 chủng sinh đang tu học tại ĐCV: Lớp
A: 54 (Khóa XII) chủng sinh; Lớp B (Khóa XIII): 63 chủng sinh, và Lớp C (khóa XIV):
50 chủng sinh. Trong đó, 114 chủng sinh thuộc Giáo phận Vinh, 51 chủng sinh thuộc
Giáo phân Thanh Hóa.
– 7
tiêu chí đào tạo (7T): Thánh thiện, Tinh tường, Tự lập, Trưởng thành nhân bản
và cảm tính, Thành thạo trên đường tâm linh, Thân tình và Tận tụy.
Đại Chủng viện Vinh Thanh tựu trường ngày 03 tháng 9
măm 2016. Sau một ngày ổn định chỗ ở, ngày 05/9/2016, gia đình ĐCV bước vào
ngày tĩnh tâm đầu năm học. Tuy ngắn ngủi, dịp tĩnh tâm là thời gian cần thiết để
anh em làm quen lại với nhịp sống chủng viện, bỏ lại những vấn vương ngày hè và
để dâng lên Chúa những quyết tâm cho bản thân: cố gắng hơn trong học tập cũng
như tu luyện. Giảng trong ngày tĩnh tâm, cha linh hướng Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm mời
gọi anh em sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Lời mời gọi nên thánh dành riêng cho
hết thảy mọi người, nhưng với chủng sinh, những người được Chúa chọn để trở
thành linh mục của Người mai ngày, đây phải là ưu tiên hàng đầu.
BTT ĐCV Vinh Thanh
|