Ban Giáo lý Đức tin: Khai mạc khóa tập huấn GLV tại giáo hạt Ngàn Sâu
07.09.2016
“Mục đích rõ ràng của việc đào luyện các Giáo lý viên là “giúp họ có khả năng truyền thông chân lý Đức Tin” (Số 235a, Sách Chỉ Nam Giáo Lý). Để có được khả năng này, Giáo lý viên phải hiểu biết chân lý Đức tin và có lòng yêu mến “chủ thể” của chân lý này cách sâu xa. Sau đó, Giáo lý viên có thể đưa ra một chương trình Giáo lý cần thiết cho các các em học giáo lý: Đức Chúa Giêsu Kitô; Cuộc đời của Người trong toàn thể lịch sử cứu độ; mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người vì chúng ta; và sự hiệp thông của các em học giáo lý với Đức Kitô qua việc lãnh nhận các Bí tích. Điều này muốn nhắm tới toàn bộ bài Giáo lý và đời sống đạo của Giáo lý viên phải được quy hướng tất cả về Chúa Kitô như là trung tâm lịch sử tạo dựng và cứu rỗi (Christocentricism).
Sáng thứ Hai 05/09/2016, quý cha trong giáo hạt Ngàn Sâu, quý
thầy cô trong Ban Giáo lý Giáo phận và hơn 280 giáo lý viên (GLV) thuộc 14 giáo
xứ trong giáo hạt, đã tập trung về giáo xứ Tràng Lưu dự khai mạc khóa tập huấn
Giáo lý. Đây là khóa tập huấn thường niên do Ban Giáo lý Giáo phận tổ chức.
Nhưng năm nay chương trình tập huấn được thực hiện cùng thời điểm với việc khai
giảng năm học mới, sớm hơn thường niên, nhằm cập nhật và đáp ứng phần nào vào
việc dạy và học hiệu quả hơn.
Đúng 8h00, chương trình bắt với phần tập bài hát chủ đề cho GLV
và giới thiệu thành phần do cha Antôn Lâm Văn Hân, đặc trách giáo lý hạt Ngàn
Sâu chủ trì. Tiếp đến, cha Phêrô Trần Tùng, niên trưởng hạt Ngàn Sâu, chào mừng
Đoàn tập huấn, các thầy cô giáo lý và tuyên bố lý do khai mạc. Thứ đến là phần
đáp từ và cảm ơn của cha Giuse Phạm Ngọc Quang, Trưởng đoàn tập huấn, tới các cha
và thầy cô giáo lý trong toàn hạt.
Mở đầu Thánh lễ khai mạc, cha chủ tế Giuse Phạm Ngọc Quang mời
gọi mọi người cầu nguyện cho công việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, cách đặc
biệt là cho Giáo phận nhà đang còn gặp nhiều khó khăn.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, được gợi hứng từ Tin Mừng Lc
10, 38-42, cha Giuse Phạm Ngọc Quang mời gọi các GLV nhìn lại xem mình giống ai
trong ba người Matta, Maria và Lazarô, khi Chúa Giêsu đến thăm viếng gia đình
họ. Đức Giêsu không lên án một ai trong số họ, nhưng Ngài đề cao thái độ lắng
nghe Lời Chúa của Maria bằng cả trái tim, chứ không phải chỉ bằng tai, hay im
lặng. Trong khi đó, Matta thì lo lắng tất bật, không “tập trung” khi làm nhiệm
vụ của mình. Do đó, ngài mời gọi các GLV khi thi hành hồng hồng ân giáo
huấn, phải tập trung thi hành sứ vụ của mình với lòng yên mến Chúa, vì công
việc của GLV là công việc của Chúa, công việc thánh. Đó là lời cầu
nguyện và là phần tốt nhất mà Chúa Giêsu chờ đợi sự chọn lựa nơi mỗi chúng ta. Ngài
cũng khuyến khích mỗi GLV hãy can đảm, hi sinh dâng hiến khối óc, đôi tay, ánh
mắt và trái tim hạn hẹp của mình cho công việc của Chúa để Ngài có thể biến
thành những bài học giáo lý yêu thương và nhân bản cho các em.
Sau thánh lễ, các GLV tập trung tại nhà thờ để cùng
nhau làm sống lại những đức tính cần thiết của GLV với sự hướng dẫn của cha
Trưởng đoàn Giuse Phạm Ngọc Quang, đó là: Hiền lành, quảng đại phục vụ và hi
sinh, lịch sự, vui vẻ; đức tin sống động, lòng cậy trông, lòng mến; và những
hành trang của GLV như tinh thần hăng say truyền giáo, am hiểu Giáo lý, biết
trình bày Giáo lý, sống gương mẫu, và ý thức sứ mạng của mình. Bởi vì công việc
giáo huấn được uỷ thác cho Giáo lý viên có nguồn gốc và chủ đích vừa tự nhiên
vừa siêu nhiên, nên nó đòi hỏi các Giáo lý viên nhiều đức tính nhân bản và siêu
nhiên. Quý thầy cô sẽ được tham gia tập huấn trong ba ngày, dưới sự
hướng dẫn của Ban giảng huấn Giáo lý Giáo phận. Lịch trình tập huấn Giáo lý của
hai mươi mốt giáo Hạt còn lại cũng sẽ diễn ra theo đúng chương trình đã thông
báo. Với mong ước có những giây phút kết hợp và lắng nghe lời mời gọi
của Thầy Chí Thánh Giêsu, cùng với việc được học hỏi, chia sẻ với Ban giảng
huấn và với anh chị em, hy vọng các GLV tham dự kỳ tập huấn lần này sẽ được
tăng thêm kiến thức, kỹ năng và lòng nhiệt thành để có thể giúp cho các em học
sinh của mình dễ dàng hơn trong việc gặp gỡ, cảm nghiệm và sống chứng tá cho
Chúa. Đặc biệt trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, lời mời gọi của thánh Phêrô khẩn
thiết hơn bao giờ hết đối với các GLV hôm nay: “Anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của
anh em” (1Pr 3, 15).
Paulus Nguyễn Văn Đức
|