Chủng sinh ĐCV Vinh Thanh thăm giáo xứ Đông Tháp trong ngày lễ Thăng Thiên
10.05.2016
5 cái được, 3 niềm vui là cách diễn tả có thể gói trọn những gì mà gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh được lãnh nhận trong chuyến thăm mục vụ giáo xứ Đông Tháp vào Chúa nhật Lễ Thăng Thiên, với sự đồng hành của Đức cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Viên và quý cha giáo.
Rời Đại
Chủng viện khi trời còn đang đổ lửa, lần đầu tiên gần như đầy đủ các
thành viên của gia đình Đại Chủng viện đến với giáo xứ Đông Tháp. Khi
đến nơi, sự đón tiếp chu đáo của cha quản xứ Đaminh Phạm Xuân Kế và bà
con giáo xứ đã xua tan cái mỏi mệt nơi anh em chủng sinh.
Sau thời
gian nghỉ ngơi, gia đình Đại Chủng viện có trận giao lưu bóng đá với
giới trẻ giáo xứ. Không khí tưng bừng như lễ hội đã bao trùm sân bóng từ
30 phút trước khi bóng lăn. Ai cũng phải trầm trồ rằng, công tác tổ
chức trận đấu của giáo xứ rất bài bản, chu đáo. Bên cạnh sự hiện diện
đông đảo của bà con giáo xứ, sân vận động còn sinh động hơn với sắc màu
từ đồng phục của các bạn thiếu nhi Thánh Thể. Trước và giữa trận đấu,
các bạn đã cống hiến những tiết mục múa cử điệu rất đều và đẹp, thực sự
đã đem lại một bầu khí thật tươi trẻ và sống động.
Hai đội
bước vào trận đấu trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Đội chủ nhà thể
hiện lối chơi kỹ thuật và chuyên nghiệp. Sau nhiều lần tổ chức tấn
công, họ đã có bàn mở tỷ số nhờ pha đá phạt penalty khi một cầu thủ của
Đại Chủng viện phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, những nỗ lực rất
đáng khen ngợi của đội Đại Chủng viện đã giúp họ có bàn gỡ, và trong một
buổi chiều may mắn, quý thầy đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.
Đây được xem là trận hay nhất trong “lịch sử du đấu” của Đại Chủng viện
với các giáo xứ, bởi cầu thủ hai bên thi đấu với chất lượng chuyên môn
cao, cống hiến hết mình với những pha đập nhả ăn ý, đẹp mắt. Sau trận
đấu, gia đình Đại Chủng viện đã có bữa cơm thân mật và đầy tràn nụ cười
với cha xứ, HĐMV xứ và các cầu thủ.
Cao điểm
của cuộc gặp gỡ là thánh lễ mừng Chúa Lên Trời tại thánh đường giáo xứ.
Chủ tế là Đức cha Phêrô, đồng tế với ngài có cha giáo Phêrô Nguyễn Văn
Hương và cha quản xứ. Trong lời khai lễ, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh đến 5
cái được của gia đình Đại Chủng viện trong chuyến viếng thăm này: (1)
gặp cha xứ và cộng đoàn giáo xứ, (2) tham gia trận bóng giao hữu sôi
động, (3) có bữa ăn ngon trong tình thân ái, (4) được nhận những món quà
của giáo xứ và (5) quan trọng nhất là được hiện diện trong thánh lễ hôm
nay. Thế nên, tâm tình biết ơn là thái độ rất đẹp và ý nghĩa đối với
mỗi thành viên của Đại Chủng viện.
Không dừng
lại ở đó, giảng trong thánh lễ, cha giáo Phêrô đã chia sẻ 3 niềm vui mà
cộng đoàn tiếp tục được đón nhận hôm nay. Thứ nhất, niềm vui Chúa lên
trời mang lại sự hy vọng về phần thưởng Nước Trời cho các tông đồ, cho
Giáo hội. Bởi phần thưởng Nước Trời, định hướng thiên đàng chính là cùng
đích của mỗi người. Niềm vui thứ hai chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là
quà tặng, sức mạnh và sự sống của Đấng Phục sinh và của Giáo hội. Niềm
vui còn lại là việc rao truyền Phúc Âm được trao ban cho Giáo hội khi
Đức Giêsu về trời. “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”
(Lc 24,48) là lời ủy thác không chỉ cho các tông đồ mà còn cho mỗi
người chúng ta hôm nay. Đang sống trong bối cảnh xã hội nhiều rối ren,
đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung
và các vấn đề liên quan, mỗi Kitô hữu, cách riêng là các chủng sinh,
phải là những chứng nhân cho Chúa về niềm vui và bình an đích thực.
Cuối thánh
lễ, đại diện HĐMV xứ có những lời tri ân trước Đức cha, quý cha, quý
thầy. Ông chia sẻ rằng, hình ảnh thân thương và khả kính của Đức cha,
quý cha, quý thầy khơi dậy lòng yêu mến Giáo hội nơi tâm hồn mỗi người
con giáo xứ. Sự đón tiếp ân cần của cha quản xứ với Đại Chủng viện là
lời giảng dạy sống động nhất của ngài với đoàn chiên.
Quay trở
lại Đại Chủng viện khi trời đã về khuya, anh em chủng sinh vẫn còn
nguyên tâm trạng hân hoan lúc khởi hành. Mỗi chuyến thăm mục vụ là một
cơi hội để gia đình Đại Chủng viện thắt chặt mối dây hiệp nhất với các
giáo xứ, để anh em chủng sinh trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của những
người mà họ sẽ được trao phó coi sóc, học hỏi kinh nghiệm mục vụ của các
cha xứ và hun đúc tinh thần nhiệt huyết tông đồ. 



Xem thêm hình ảnh
BTT ĐCV Vinh Thanh
|