GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 055376301
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo phận Vinh - Há»™i Ái Hữu Bắc Cali 20.04.2024
Hội Vinh Bắc Cali: Tường trình Lễ tưởng niệm, Thánh lễ an táng và Tri ân
03.03.2012

HỘI ÁI HỮU ĐỊA PHẬN VINH - BẮC CALIFORNIA
(The Friendship Organization of the Diocese of Vinh)

1997 North Star Circle San Jose, CA 95131
Tel. (408) 263-0386



Tường Trình
Lễ Tưởng Niệm, Thánh Lễ An Táng và Tri Ân


Vào sáng thứ Bảy ngày 25/2/12 vừa qua, buổi lễ Tưởng niệm và Thánh lễ an táng Cụ Peter Phan Viết Phùng đã cử hành trang trọng, và kết thúc tốt đẹp trong bầu khí thánh thiêng, u buồn tại nhà thờ thánh Marcô, thuộc Tổng Giáo phận San Francisco. Giáo xứ Thánh Marcô đã thành lập lâu đời với nét đẹp truyền thống cổ kính, nằm cách xa San Jose, trung tâm sinh hoạt của người Việt, khoảng 35 dặm về phía tây bắc, quý Vị đồng hương Vinh quen biết, mến mộ Cụ Phùng đã từ các vùng Los Angeles, Sacramento, Stockton, Pittsburg, Concord, San Francisco, San Jose và các vùng phụ cận, không quản ngại đường sá xa xôi, dành thì giờ quý báu của một ngày đẹp cuối tuần đến dự lễ, và vĩnh biệt tiễn đưa thân xác tro bụi Cụ Phùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ Tưởng Niệm và Chia sẻ

Đúng 10 giờ sáng, Thánh đường đầy kín người, hÆ¡n 2/3 giáo dân Mỹ hiện diện. Buổi lá»… tưởng niệm và chia sẻ bắt đầu, 30 phút đầu tiên lần hạt kinh Mân Côi, Chị Hoa đọc bài thánh thÆ° về ý nghÄ©a cái chết của người công chính, sau đó ca Ä‘oàn Há»™i Vinh hát bài “Amazing Grace”. 30 phút còn lại,  anh Trần Hiếu, người Ä‘iều hợp chÆ°Æ¡ng trình đã lên cung thánh đọc tiểu sá»­ cuá»™c đời và sá»± nghiệp của Cụ Phùng, sau đó các Vị khác lần lượt được mời lên chia sẻ vá»›i tang gia tang quyến và cá»™ng Ä‘oàn dân Chúa về mối tÆ°Æ¡ng giao thâm tình của má»—i Vị vá»›i Cụ Phùng.

Anh Phan Ngọc Hoà, Hội Trưởng, thay mặt Hội lên chia buồn với bà Phùng và tang quyến, cám ơn Cụ Phùng về những đóng góp tích cực lớn lao mà Cụ đã thực hiện cho Hội Vinh Bắc Cali trong nhiều thập niên qua, cũng như bày tỏ tâm tình tri ân về những tình cảm sâu đậm trong nhiều năm quen biết và làm việc chung với Cụ; kế tiếp là anh Nguyễn Hoà Trinh, cựu Hội Trưởng lên chia sẻ rất cảm động; rồi đến ông Ngô Đức Diễm, Giám đốc trung tâm VIVO ca ngợi và nêu lên các thành quả, gương sáng mà Cụ Phùng đã đóng góp cho Giáo Hội và Xã Hội; sau đó ông Phạm Minh Thanh, cố vấn của Hội Vinh kể lại những kỷ niệm thật chân tình cảm động trong thời gian hơn 30 năm đồng hành sinh hoạt với Cụ Phùng trong Hội Ái Hữu Vinh Bắc Cali; rồi Bà Phượng, một Hội Viên, và cũng là học trò cũ của Cụ Phùng bày tỏ lòng thương tiếc và tri ân Thầy về những giúp đỡ tận tình của Thầy khi còn bên quê nhà; và cuối cùng là Ông Cẩm, Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vinh, miền Nam Cali, và cũng là bạn học cố tri của Cụ Phùng trong Chủng Viện nhắc đến các kỷ niệm của thời xa xưa bên quê nhà thật nhiều ý nghĩa, cảm động.

Thánh Lễ và Nghi thức An táng

Đúng 11 giờ, Thánh lễ bắt đầu, bên Hội Vinh phụ trách hát đáp ca “Chúa Chăn Nuôi Tôi, Tv.22”, một lời nguyện giáo dân bằng tiếng Việt, và hát hiệp lễ với “Kinh Hoà Bình” của Thánh Phanxicô khó nghèo, đây là hai tuyệt tác, kho tàng của Giáo Hội hoàn vũ mà người Công giáo nào cũng đều biết. Thánh Augustine đã nói: “hát là cầu nguyện hai lần”, thật vậy qua lời ca tiếng nhạc, quý anh chị trong ca đoàn đã nâng tâm hồn của toàn thể cộng đoàn lên cùng Thiên Chúa với lòng tin cậy mến. Thánh lễ và nghi thức an táng kết thúc lúc 12 giờ trưa, mọi người được mời lên chụp hình lưu niệm trước di ảnh cụ Phùng, sau đó qua hội trường tiếp tân, trò chuyện, xem slideshow, và dùng bữa ăn trưa, với cái nhìn tích cực xuyên qua biến cố đau buồn này là một cơ hội thể hiện nét tuyệt hảo về thánh nhạc, tình đồng hương gắn bó cho người dân bản xứ ở nơi đây. Cuối cùng đợi cho đến khi khách ra về gần hết, chúng tôi tới nắm tay, chào tạm biệt bà Phùng, và hứa sẽ đến thăm bà thường xuyên hơn khi có thể.

Lời Tri Ân

Chương trình Tưởng Niệm và Tang Lễ được tiến hành xuôi chảy, kết quả tốt đẹp là nhờ vào sự đóng góp tổng hợp của quý Anh Chị Em trong Ban Chấp Hành Hội Vinh, cùng với quý cô Kim, Helen, Pauline bên gia đình bà Phùng và quý Vị trong Ban Hành Giáo nhà thờ thánh Marcô.

Thay mặt cho Hội Vinh, trước vong linh của Cụ Phùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới quý Anh Chị Em, là những người đã trực tiếp hy sinh nhiều thì giờ, tâm huyết để giúp lo việc hậu sự cho Cụ.

Cám ơn anh Trần Hiếu, Cựu Hội Trưởng, ngay từ khi được tin Cụ Phùng qua đời đã tức tốc lái xe đến nhà để phụ giúp cho bà Phùng, đảm nhận viết tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ đăng trên các website và các báo địa phương; tham dự các buổi thăm viếng, đọc kinh, và sau cùng là điều hợp chương trình chia sẻ trong phần tưởng niệm Cụ Phùng, cũng như đã trình bày tiểu sử của Cụ trước cộng đoàn dân Chúa.

Cám ơn anh Nguyễn Hoà Trinh, cựu Hội Trưởng, đã đến thăm viếng, an ủi và đọc kinh, thiết kế bức chân dung của Cụ Phùng, và đi gặp các nhà báo xin đưa tờ phân ưu lên các trang báo địa phương, cũng như chia sẻ tình cảm của Anh với cụ Phùng trong nhiều năm làm việc với Cụ.

Cám ơn cô Phương Anh, tổng thủ qũy Hội Vinh, đã bỏ thì giờ đi chọn và đặt vòng hoa phân ưu, cũng như đã dâng lời nguyện giáo dân và hát thánh ca trong ca đoàn.

Cám ơn chị Hoa đã cùng với anh Hiếu gọi phone, thăm viếng, an ủi, và đọc kinh cho cụ Phùng, tham gia buổi tập hát, đọc bài thánh thư và hát đơn trong bài đáp ca Thánh vịnh 22.

Cám ơn anh Nguyễn Khắc Đức, một tân tòng mới vào đạo Chúa, phải hy sinh dẫn các con còn bé nhỏ đi theo để tập hát, đã hiệp thông cầu nguyện, và hát cho linh hồn cụ Phùng.

Cám ơn anh nhạc sĩ kiêm nhạc trưởng Lê Hà đã tập hát, đánh nhịp điều khiển ca đoàn hát thánh ca thật hay, tuyệt vời, nhiều giáo dân Mỹ nhìn thấy đã tấm tắc khen ngợi.

Cám ơn anh Lập đã hy sinh, chịu khó dạo đàn Piano trong lúc tập dợt, cũng như chơi Piano trong buổi lể tưởng niệm và Thánh Lễ cho cụ Phùng, một bài hát hay, một ca đoàn hay, tất yếu cần phải có âm nhạc phụ hoạ để chuyên chở linh hồn của bài hát vào tâm hồn người nghe.

Cám ơn anh Phạm Minh Thanh, ông Ngô Đức Diễm, Bà Phượng và Ông Cẩm đã hy sinh thì giờ chuẩn bị bài chia sẻ thật súc tích, và hết sức cảm động vì nhờ các bài chia sẻ này mà chúng ta biết được các nhân đức của Cụ để đời sau bắt chước noi gương.

Cám ơn anh Nguyễn Viết Tấn, và phái đoàn Sacto đã hiệp thông cầu nguyện, gửi lời phân ưu, và hiện diện đông đủ trong buổi lễ tưởng niệm và thánh lễ.

Cám ơn anh chị Trần Văn Nam,cựu chi hội trưởng Stockton, mặc dù đau yếu nhưng cũng đã cố gắng đến tham dự thánh lễ và phân ưu.

Cám ơn ông bà Nguyễn Tiến Xuân, cựu chi hội trưởng San Jose, đã hiệp thông cầu nguyện, gửi lời phân ưu, và tham dự buổi lễ tưởng niệm và thánh lễ an táng Cụ Phùng.

Cám ơn bác Cẩm, Cựu Hội Trưởng Hội Vinh miền Nam Cali, Los Angeles, mặc dầu tuổi đã cao, sức yếu, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, bác và gia đình đã không quản ngại đường xa trắc trở, đã đến tiễn đưa người bạn cố tri đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Cám ơn toàn thề Ban Chấp hành và tất cả Hội Viên Hội Vinh Bắc Cali, và quý Thân hữu đã hiệp lời cầu nguyện, đọc kinh và tham dự Tang lễ cầu cho Linh hồn cụ Phùng và an ủi tang quyến.

Cám ơn anh Nguyên Khôi và chị Đoan Trang, giám đốc đài truyền hình và phát thanh Quê Hương, AM 1120, đã thực hiện và cho phát hình, phát thanh chương trình dành cho Cụ Phan Viết Phùng trong hai ngày Chúa Nhật 26/2 và thứ Hai 27/2.

Cuối cùng nhưng rất quan trọng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh đã viết thư chia buồn, dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn cụ Phùng, và an ủi tang quyến, và nhất là Đức Cha đã cám ơn những đóng góp của Cụ Phùng dành cho Giáo Phận Vinh trong nhiều năm qua, cầm đọc lá thư phân ưu này đã làm cho bà Phùng xúc động, nghẹn ngào đến rơi lệ, không thể ngờ rằng, gia đình mình nhận được một sự an ủi lớn lao trong lúc khó khăn, đau buồn này.

Cám ơn Đức Cha già Phaolô Maria Cao đình Thuyên đã cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cho linh hồn Cụ Phùng, chắc chắn với lời nguyện xin của Đức Cha già sẽ giúp cho linh hồn cụ Phùng sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa trong niềm vui vĩnh cửu bất diệt.

Cám ơn cha Phaolô Lưu Đình Dương, mặc dầu phải đi xa, nhưng Cha cũng đã gửi thư chia buồn, an ủi, cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cho linh hồn cụ Phùng.

Cám ơn cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Chánh Văn phòng TGM Xã Đoài, khi được tin Cụ Phùng qua đời, Cha đã lập tức gửi điện thư của Toà Giám Mục tới phân ưu cùng bà Phùng và tang quyến, là thư này đã được in ra rất trang trọng và đã trao cho bà Phùng và gia đình xem đọc. Thật cảm động và an ủi biết bao khi biết rằng ở tận bên quê nhà luôn luôn có quý Đức Cha, quý Cha tại Toà Giám Mục dâng lễ cho Cụ.

Cám ơn Cha Đức Minh, miền Nam Cali đã gửi điện thư chia buồn cùng Hội Vinh và Tang quyến, vì bận công tác mục vụ nơi xa, không về kịp để tham dự thánh lễ cho cụ Phùng, cha xin gửi lời chia buồn, thăm hỏi và xin Ơn trên ban ơn an ủi cho bà Phùng cùng tang quyến.

Cám ơn các Sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh đã gửi điện thư phân ưu, hiệp lời kinh nguyện xin Ơn Chúa Mẹ cho linh hồn cụ Phùng sớm được vào nước Thiên đàng, cũng như chia buồn với Hội và xin được an ủi gia đình tang quyến.

Cuối cùng, Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Lành, giàu lòng thương xót qua lời cầu bầu của Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý Đức Cha, Cha Linh Hướng, quý Cha, quý Sơ cùng toàn thể quý Vị cộng đoàn Hội Vinh.


Kính chào thân ái,

Phan Ngọc Hoà, Hội Trưởng







  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net