GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055483965
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i Việt Nam 25.04.2024
Người Công giáo ca ngợi vị linh mục cao tuổi nhất tổng giáo phận Huế
25.07.2007

HUẾ, Việt Nam (UCAN) – Các giáo sĩ và giáo dân ở một tổng giáo phận miền trung Việt Nam thương tiếc vị linh mục cao niên của họ, người dành cả cuộc đời để chăm lo học sinh nghèo, người cao tuổi và cán bộ cách mạng.
Linh mục Phêrô Hoàng Kính qua đời ngày 29-6 do già yếu, thọ 94 tuổi.
Hôm 2-7, Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể của Huế và Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, cùng với khoảng 100 linh mục, đã đồng tế Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chính tòa ở Huế, cách Hà Nội 660 km về phía nam.

Cha Kính lãnh chức linh mục cũng tại nhà thờ chính tòa này năm 1941.

Một giáo dân giáo xứ Mỹ Chánh, cha Kính phục vụ ở đây 35 năm cho đến khi qua đời, nói với UCA News: "Mỗi tháng cha Kính cấp tiền cho người già tiêu vặt để đỡ phải xin con cháu. Ngài giúp các học sinh nghèo tiền mua sách vở và đóng học phí". Giáo dân này còn lưu ý nhờ gương sáng của ngài mà nhiều người đã gia nhập đạo Công giáo.

Trước Thánh lễ đồng tế, một vị linh mục cho biết cha Kính thường dùng xe môtô chở các em học sinh nghèo lên thành phố Huế và giúp các em tìm nhà trọ rẻ tiền để các em có chỗ ăn học.

Cũng theo vị linh mục này, cha Kính còn đưa các bạn trẻ đi học nhạc ở Huế để họ có thể về đánh đàn cho giáo xứ Mỹ Chánh, cách Huế 40 km về phía bắc. Ngài còn kể rằng cha Kính còn mua sách vở và xà phòng cho các đệ tử đang muốn gia nhập các dòng tu nữ ở Huế.

Cháu cha Kính là linh mục Antôn Dương Quỳnh thuộc dòng Thánh Tâm nói với UCA News hôm 4-7 rằng cậu ngài là người "giữ lời hứa". Trước khi qua đời, cha Quỳnh kể, cậu ngài hứa tặng xe đạp mới cho bốn em học sinh giáo lý giỏi nhất trong giáo xứ, và đã nhờ ngài thực hiện.

Cha Quỳnh, 60 tuổi, cho biết nhiều cán bộ địa phương đã đến đặt vòng hoa phúng điếu tại lễ an táng của cha Kính.

Cha Quỳnh tâm sự, cha Kính có kể lại với ngài rằng thời gian từ năm 1946- 1957, một số cán bộ Việt Minh bấy giờ hoạt động bí mật bị quân Pháp bắt và chờ đem xử tử, thân nhân của họ chạy đến xin cha Kính can thiệp vì ngài biết tiếng Pháp, và cha Kính đã đến xin tha cho họ.

Ngài nói cậu ngài đã dành cả cuộc đời để phục vụ Chúa và người nghèo. Chỉ một tháng ngay trước khi qua đời, do sức khỏe yếu nên cha Kính mới không thể dâng lễ cho 200 giáo dân trong giáo xứ và bốn giáo họ do ngài coi sóc.

Cha Quỳnh tiếp tục mô tả cảnh cậu ngài sống giản dị với người nghèo. Ngài kể, trong suốt 35 năm qua cha Kính chỉ dùng hai cái tủ gỗ cũ kỹ để ngăn chia phòng ngũ và phòng khách, và không bao giờ mua thứ gì mới cho mình nhưng luôn đem cho giáo dân nghèo những gì người khác biếu cho mình.

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hường thuộc dòng Mến Thánh Giá làm việc với cha Kính trong giáo xứ từ năm 1998, cho UCA News biết cha Kính rất chu toàn bổn phận mục vụ. Ngài sẵn sàng ngồi tòa bất kỳ khi nào có người đến xin giải tội. Chị nói thêm, mặc dù tuổi cao nhưng ngài luôn lái xe môtô đến tòa tổng giám mục ở Huế để tham dự các cuộc họp giáo sĩ.

Nữ tu cho biết để giúp người dân trong cộng đoàn, ngài thường nuôi heo và còn tu sửa những đoạn đường do mưa lũ làm hư hỏng.

Chị Hường còn kể cha Kính thường thăm viếng mọi người trong giáo xứ, không phân biệt tôn giáo, để chia sẻ vui buồn với họ, và ngài luôn trợ giúp vật chất cho những người túng thiếu. Một giáo dân nói với UCA News rằng cha Kính đã để lại trong ông những ấn tượng khó quên. Những khi thời tiết lạnh giá, ngài vẫn thức dậy sớm để đi dâng lễ, vì ngoài trời còn tối có những lúc ngài bị trượt ngã trên con đường bùn lầy trơn trợt để đến dâng lễ tại các giáo họ.



UCAN



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net