GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 25
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 025
 Lượt tr.cập 055381575
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Dòng tu, há»™i Ä‘oàn 20.04.2024
Hội Dòng Thừa sai Bác ái Giáo phận: Lễ khấn lần đầu và trọn đời
31.05.2008

Xem hình
Quy Chính 31/05/2008 -- Trong mấy năm trở lại đây, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Năm là Hội Dòng Thừa sai Bác ái (TSBA) Giáo phận Vinh lại tưng bừng niềm vui bởi có thêm những thành viên tuyên khấn. Hôm nay, trong ngày lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabeth, Bổn mạng của Hội Dòng, gia đình tu trì Bác ái này lại đón nhận thêm 30 thành viên khấn lần đầu và 15 thành viên khấn trọn đời.

Thánh lễ tuyên khấn diễn ra vào lúc 7 giờ, tại khuôn viên giáo xứ Quy Chính, xã Nam Diên, Nam Đàn, Nghệ An, nơi Hội Dòng đặt trung tâm đào tạo cách đó gần 500 mét, dưới sự chủ tọa của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, cùng sự đồng tế của 37 linh mục; đông đảo tu sĩ, chủng sinh và hơn 2.000 tín hữu, khách mời tham dự.

Tuy là một Hội Dòng non trẻ, chỉ mới được gầy dựng cách đây gần 30 năm do cha Giuse Nguyễn Đăng Điền, và được Đức cố giám mục Phêrô Trần Xuân Hạp châu phê vào18.01.2000, nhưng hiện nay Hội Dòng đã có cơ sở ở 7 giáo phận, trong đó có ở cả 2 thành phố lớn nhất ở Việt Nam là Hà Nội và Tp.HCM.

Với sự mở rộng không gian hiện hữu và hoạt động của mình nên Hội Dòng chuyên dấn thân trong công việc bác ái này đã thu hút được khá nhiều ơn gọi. Cùng với 45 thành viên tuyên khấn hôm nay, hiện tại Hội Dòng đã có 51 nữ tu khấn trọn, 150 nữ tu khấn tạm.

  

Cha Giuse Điền đã chọn tên TSBA mà đặt cho Tu hội do mình sáng lập nên là vì cha muốn các con cái tinh thần của ngài phải thực hiện công việc bác ái như một sứ mạng; sứ mạng yêu thương đó Hội Dòng được chia sẻ từ Đức Giêsu Kitô và lấy Người làm mẫu gương tuyệt đỉnh cho mình, để qua đó các thành viên của gia đình Bác Ái hoạt động vì vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc của con người.

Và để có mẫu gương gần gũi hơn trong sự nỗ lực hoàn toàn của con người đến với con người, Hội Dòng đã chọn Đức Mẹ Thăm viếng làm Bổn mạng của mình.

Để bước lên trước bàn thờ, hiệp cùng hy tế của Đức Kitô nói lên lời cam kết dâng mình cho Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội trong đời sống khiết tịnh, thanh bần, vâng phục và bác ái, các nữ tu khấn lần đầu ít nhất phải trải qua một vài năm dự tu và 2 năm tập theo Giáo luật và Hiến pháp của Hội Dòng. Còn với các nữ tu khấn trọn đời, thì ngoài thời gian như vừa nói, sau khi tuyên khấn lần đầu, các chị còn phải trải qua 6 năm thử nghiệm sống những lời cam kết đó.


 
Trong niềm vui của ngày lễ Đức Maria đi thăm viếng thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả, Bổn mạng của Hội Dòng, cũng là ngày hân hoan của gia đình TSBA, Đức cha Phaolô Maria đã nói rằng: “Với tâm lý tự nhiên, khi có chuyện gì vui là người ta muốn chia sẻ cho người khác. Đức Maria đã cảm nghiệm được niềm vui vô cùng trước hồng ân làm mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, nên Mẹ bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, vượt bộ cả trăm cây số đường đồi núi từ Nazareth lên Giêrusalem để chia sẻ với người chị họ Elisabeth. Khi có niềm vui là người ta muốn được chia sẻ cũng được Tin Mừng nêu lên rất nhiều: Bà góa tìm được đồng tiền mất đã mời láng giềng đến chung vui, người chủ tìm thấy con chiên lạc đã thiết đãi bạn bè, người cha khi gặp lại người con hoang đàng trở về đã mở tiệc ăn mừng với nhiều người…Thì cũng vậy, hôm nay Hội Dòng TSBA vui, các tân khấn và gia đình, người thân của họ vui vì được Thiên Chúa ban cho ân sủng cao cả, vì có những người con quả cảm dâng mình cho Thiên Chúa. Thế thì niềm vui đó cũng phải được sẻ chia. Sẻ chia bằng chính một cuộc dấn thân kiên cường và hăng say như Đức Maria, chia sẻ để ơn cứu độ được đến với người khác”.

Lý tưởng đó thật cao đẹp, nhất là trong một xã hội mà phần đông người ta thường chỉ biết sống cho mình và chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ vật chất, dục tính. Nhưng để thực hiện được lý tưởng đó đòi hỏi mỗi khấn sinh phải có một sự cố gắng không ngừng và cần đến ơn phù trợ của Thiên Chúa cùng sự đỡ nâng của nhiều người khác. Đúng như Đức cha nói: “Sống đời tu Dòng là đi vàocon đường trọn lành. Nhưng lời tuyên khấn hôm nay chỉ mới là một sự mở đầu, là bệ đạp để vươn tới nhiều hơn. Trong hành trình nên trọn lành đó, chắc chắn các chị sẽ còn gặp muôn khó khăn. Các chị cần phải ý thức điều đó, để đừng dừng lại, đừng ngủ quên trong niềm vui hôm nay. Các chị đã muốn bước đi theo Đức Maria, thì cũng hãy can đảm như Người bước đi cho đến đỉnh đồi Calve bên cạnh thập giá Đức Giêsu, có như thế, qua cuộc khổ nạn đó, các chị mới cảm nghiệm được niềm vui phục sinh và mới sống một đời tu nên dấu chỉ cho cuộc sống mai sau trong Nước Trời”.

Cầu chúc cho các chị luôn cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, để qua đó các chị vượt lên được tất cả những khó khăn hầu trung thành với lời cam kết của mình, làm trọn đức thờ phượng thay cho muôn loài thụ tạo, và để từ đó các chị chuyển tải được tình yêu của Chúa cho những người khác, nhất là những người khổ đau bị xã hội lãng quên.


Anthony Hoàng



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net