GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055465169
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i Việt Nam 24.04.2024
Tổng kết chiến dịch Men Phục Sinh hè 2007 tại GP Thanh Hóa
14.07.2007

Xem hình
Giữa cái nắng chói chang, oi bức của mùa Hè tại Thanh Hóa, sau một tháng thi hành chiến dịch Men Phục Sinh 2007, đoàn “chiến binh” đã trở về dưới mái Nhà Chung của Giáo phận với bộ quần áo bám đầy đất bụi, nhưng trên mọi khuôn mặt rạng rỡ những niềm vui, tươi tắn những nụ cười.

“ RA ĐI TRONG..ƯU TƯ, TRỞ VỀ GIỮA.. NỤ CƯỜI”

Chiều ngày 12 tháng 7, tại Hội trường Tòa Giám Mục đã diễn ra buổi lễ tổng kết Chiến dịch MPS, thật đơn sơ nhưng lắng đọng tình thân thương của anh chị em trong Đại gia đình Giáo phận, cũng từng là đồng đội luôn “kề vai sát cánh” trên bước đường phục vụ trong những ngày qua. Với sự hiện diện quí báu của Vị Cha chung - Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh; Cha Phaolô Mai Văn Hoàng – Giám đốc Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh; Sr. Tổng Phụ Trách và quý Srs. trong Ban Lãnh đạo Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Buổi lễ càng thêm ấm tình hiệp nhất với sự có mặt của Thầy Nguyễn Văn Nam- người con của Giáo phận trở về từ Pháp quốc- và 10 thầy thuộc Giáo phận Đà Lạt trong chuyến viếng thăm đền thánh Lê Bảo Tịnh- Thanh Hóa.

Thầy F.X Nguyễn Quốc Cường - đại diện Ban Điều hành - đã trình bày một cái nhìn tổng thể nhưng khá đầy đủ về “chân dung” của chiến dịch: từ khâu chuẩn bị, thời gian, cho đến chương trình của mỗi nhóm cũng như kết quả đã đạt được. Với sự tham gia nhiệt tình của 3 thành phần “chủ lực” : Chủng sinh, Nữ tu, Ứng sinh; chia thành 3 nhóm lớn : Nhóm Linh Hoạt Mục vụ trình bày về lịch sử 75 năm của Giáo phận và đường hướng sống đạo theo Thư chung của HĐGMVN năm 2007. Nhóm Giáo lý huấn luyện Giáo lý viên Cấp 1 & Cấp 2. Nhóm Thánh Nhạc đào tạo Ca trưởng Sơ cấp và Trung cấp. Với số học viên tham gia trong 6 Giáo hạt là 1.118 người, trong đó gồm 663 Giáo lý viên và 445 học viên Thánh nhạc.

Sau khi đã đúc kết những ý kiến phản hồi, Thầy cho rằng : “Nhìn chung, các nhận xét hầu như mang cùng “mẫu số” rất đáng mừng là sự đồng thuận, quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ tích cực từ phía các Cha xứ, các Cha Đặc trách, Ban Hành Giáo và bà con giáo dân. Ban Giảng huấn được đánh giá là rất nhiệt tình, có tinh thần cộng tác, chia sẻ và có đời sống gương mẫu, trưởng thành, nên đã tạo được niềm tin và thiện cảm trong lòng mọi người. Chương trình huấn luyện tương đối phù hợp về thời gian lẫn nội dung giảng dạy, tạo được hấp lực hơn đối với các học viên. Các em quý thời gian học tập, gắn bó với Ban Giảng huấn và rất buồn khi phải chia tay với các thầy, các Srs, các chú và các bạn trong ngày bế giảng khóa học”.

“HÒA ÂM” TRONG “LINH ÂM” CỦA THIÊN CHÚA

Riêng Đức Cha Giuse đã chia sẻ những ưu tư của ngài khi mà vì bận công vụ nước ngoài, ngài phải vắng mặt trong thời gian chuẩn bị cho chiến dịch, ngài không thể an tâm khi các thành viên chỉ mới qua 2 đợt huấn luyện trong kỳ hè 2006, vẫn còn thiếu khả năng và kinh nghiệm. Nhưng Đức Cha cũng vui mừng nói rằng : “Tuy nhiên, ngày trở về, Cha đã rất hài lòng, bởi qua những chuyến viếng thăm tại 6 địa điểm của chiến dịch, Cha đã nhìn thấy được những thành tích rộng lớn hơn, trưởng thành hơn năm ngoái". Đặc biệt khi được nghe bài hát “Men Phục Sinh” do chính một “chiến sĩ” sáng tác -Thầy Giuse Trần Văn Phú, khóa IX. Chúng con hãy tin, từ Men Phục Sinh sẽ xuất hiện các Tu sĩ, Ứng sinh, sẽ có các chức sắc trong Giáo hội, các vị Hội Đồng Giáo xứ tương lai. Bên cạnh nhau, mọi thành phần dân Chúa sẽ tạo một vận hội hùng hậu cho Giáo phận. Những mặt tồn tại sẽ lùi dần về quá khứ nhường chỗ cho tương lai hứa hẹn. Qua chiến dịch, biểu hiện nét vẹn toàn của mọi thành phần dân Chúa sát cánh bên nhau. Hãy tin rằng, chúng con sẽ làm nên lịch sử của Giáo phận. Công việc chúng con tuy âm thầm như hạt men, nhưng đã làm bùng lên sức sống mãnh liệt của sự Phục sinh”.

Thầy Nam cũng như Thầy trưởng phái đoàn Đà Lạt được mời chia sẻ, đều nói lên sự vui mừng khi được chứng kiến sức sống dồi dào của Giáo phận qua chiến dịch này.

Cuối cùng, Sr. Kim Liên đã thay lời cho các thành viên để phát biểu cảm tưởng : “Men Phục Sinh sẽ không bao giờ ngừng dậy nếu chúng ta ấp ủ, hành trình sẽ không ngừng lại nếu chúng ta nhiệt thành bước đi. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha, vị khởi xướng chiến dịch, đã mạnh dạn “sai đi” dù biết rõ giới hạn của chúng con. Cám ơn các anh chị em trong nhóm đã nêu cao gương sáng về lòng nhiệt thành phục vụ. Tình liên đới đã được thể hiện qua sự phấn đấu từng ngày, với những phận vụ tuy chuyên biệt, nhưng chúng con vẫn “hòa âm” trong “linh âm” của Thiên Chúa”.

Bên nhau, với tất cả sự vui tươi hăng hái mọi người cùng đứng lên hát vang : “Men Phục sinh là niềm vui cho hết mọi người…Hãy khơi lên khơi lên tình yêu chứa chan…Ta xây dựng tình hiệp nhất ở mọi nơi, muôn nơi”.

Kết thúc và cũng là đỉnh cao của buổi tổng kết là giờ Chầu Tạ Ơn. Đẹp thay hình ảnh của các “chiến sĩ” còn lấm bụi đường đang cùng nhau quây quần bên Vị Thủ Lãnh Tối Cao của mình. Trong bầu khí linh thiêng ấy, dường như tất cả mọi người cùng cảm nghiệm một điều : “Tôi trồng, Appolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6).



Hương Đăng



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net