GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055387557
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đời sống, mục vụ 21.04.2024
Tuần Chầu giáo xứ Trung Song và giáo xứ Phú Yên
05.02.2018

Vào dịp cuối tuần thứ IV mùa Thường Niên B, Đức Cha Phaolô Maria và Đức Cha Phaolô đã ghé thăm và chủ tế thánh lễ trong Tuần Chầu tại các giáo xứ, trong đó có giáo xứ Trung Song và giáo xứ Phú Yên.

Giáo xứ Trung Song

Nằm dọc theo quốc lộ 1A trên địa bàn Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, Trung Song là giáo xứ có bề dày lịch sử hơn 300 năm gắn liền với nhiều biến cố của các nhà truyền giáo. Nơi mảnh đất này, máu tử đạo của các nhà truyền giáo, đặc biệt là của các bậc tiền nhân đã thấm đẫm từng ngõ ngách đầu đường cuối chợ. Chứng tích còn lại của các ngài là ngôi mộ tập thể ngay trước sân nhà thờ giáo xứ.

Nhờ dòng máu tử đạo chảy ra, trên mảnh đất này, vườn ươm đức tin đã nảy sinh sự sống. Từng lớp cháu con tiếp tục bước theo con đường “tử đạo” của tiền nhân.

Lịch sử là thế dù Trung Song mới chỉ chính thức tách lập vào năm 2007, tuy nhiên, giáo xứ đã kịp “làm mẹ” một giáo xứ khác tách lập từ giáo họ Thiên Tước. Vì vậy, số nhân danh của giáo xứ từ 3105 hiện chỉ còn trên 2000 nhân danh do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Liêm quản nhiệm.

Chiều ngày 02/02/2018 vừa qua, trong ngày thứ Sáu Tuần Chầu, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã về chủ tế thánh lễ khai mạc Tuần Chầu của giáo xứ. Đồng tế với ngài có 20 linh mục trong và ngoài Giáo Hạt Đồng Tháp.

Lễ khai mạc tuần Chầu của giáo xứ trùng vào ngày Giáo hội mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, là sự kiện Thánh Giuse và Mẹ Maria thánh hiến người con đầu lòng theo luật Do Thái xưa. Lễ này được Giáo Hội ở Giêrusalem mừng kính từ cuối thế kỷ IV.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Phaolô Maria nhấn mạnh sự dâng tiến Chúa trọn cuộc đời của mỗi một Kitô hữu, là các việc hi sinh, các hành động bác ái, siêng năm tham dự thánh lễ mỗi ngày đặc biệt trong Tuần Chầu lần thứ 100 của Giáo phận trong năm này. Đức Cha cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc một giáo xứ đón nhận bổn phận làm Tuần đền tạ thay cho toàn Giáo Phận. Vì vậy ngài kêu gọi mọi người đặt việc làm tròn bổn phận to lớn này lên hàng đầu trong tuần đại phúc này.

Với tâm tình tạ ơn của cụ Simêon và ngôn sứ Anna khi được chính mắt nhìn thấy Đấng Cứu Độ (Lc 2, 22-40) trong đền thờ Giêrusalem, Trung Song đã bước vào tuần Chầu đền tạ cách nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của một người con khi tìm về bên lòng Cha nhân ái.








Xem thêm hình ảnh

Giáo xứ Phú Yên

Sáng ngày 03/02/2018, Đức Cha Phaolô đã về với giáo xứ Phú Yên chủ tế thánh lễ sáng Thứ Bảy trong Tuần Chầu giáo xứ. Có gần 30 linh mục trong và ngoài giáo Hạt Thuận Nghĩa cùng hiệp dâng với ngài.

Trong thánh lễ này, niềm vui đã được nhân lên gấp bội khi Đức Cha đặt tay ban Bí Tích Thêm Sức cho 91 em ở độ tuổi 12-17 sau 5 năm năm chờ đợi.

Về với giáo xứ 98 tuổi đời này, người ta dễ dàng nhìn hoặc nghe thấy niềm tự hào với nhiều cái “nhất” mà giáo xứ có được. Là ngôi nhà thờ lâu đời bậc nhất nhì Giáo phận. Là giáo xứ sinh nhiều nhân tài và cho đến ngày nay, giáo xứ luôn đi đầu trong phong trào học tập đặc biệt 15 năm liền đứng đầu trong Giáo Hạt Thuận Nghĩa về giáo lý. Là mảnh đất có “luật làng” rất chi tiết và kỷ cương được chép lại trong tài liệu lịch sử giáo xứ. Cũng trong tài cuốn tài liệu này mọi giai đoạn, biến cố của làng Tân Yên nói chung và giáo xứ Phú Yên nói riêng được kể lại cách chi tiết bằng thơ do ông Nguyễn Ngọc Xoan, có đoạn viết:

“...Vào thời Tự Đức thập niên, (1855)
Triều đình cấm đạo ẩn yên qua ngày, 
Chuyên nghề chài lÆ°á»›i hăng say, 
Ná»­a cÆ¡m ná»­a cháo qua ngày dung thân, 
Mây trời Ä‘Æ°a đẩy dần dần, 
Tạo nên phồn thịnh dân sinh lan tràn, 
Xóm Má»›i đổi lại Tân An 
Biến thành xứ đạo vẹn toàn vẻ vang...”

Luôn phồn thịnh và vẻ vang phát triển, nhưng biến cố về môi trường trong những năm gần đây đã khiến mảnh đất Phú Yên này chịu nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, qua những biến cố đó, người ta thấy tinh thần đoàn kết và can đảm làm chứng cho sự thật của hơn 1000 người con trên mảnh đất Phú Yên này.

Về với giáo xứ do cha Antôn Đặng Hữu Nam quản nhiệm này, Đức Cha bày tỏ niềm vui với 91 em đón nhận Ấn tín Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc lại truyền thống hiếu học của mảnh đất ngư nghiệp này và lấy làm tiếc nuối khi biết rằng, rất nhiều trong số 91 em này đã bỏ giở việc học hành vì nhiều nguyên nhân. Đức Cha cũng động viên các em và các bậc phụ huynh đầu tư nhiều hơn để các em được phát triển tri thức bởi thời đại mới đang tới là thời đại của tri thức, của công nghệ. “...Các em cần có nền tảng về tri thức, đạo đức để có thể bước vào và hòa nhập với đời, nơi các em sẽ là ánh sáng, là chứng nhân sự thật, là chiến sĩ can trường của Chúa...”

Hy vọng Ơn Thánh Thần trong Tuần Chầu của giáo xứ sẽ giúp Phú Yên có những biến đổi mang tính bước ngoặt hơn về sự phát triển của giới trẻ cũng như về đời sống của người dân. Để từ đó, văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu của mảnh đất này được lưu giữ nguyên tuyền và tiếp tục phát triển.














Mary Nguyá»…n




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net