Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Cao Xuân Hành đã được Chúa gọi về
26.11.2017
CÁO PHÓ: Linh mục Gioan Baotixita Cao Xuân Hành đã được Chúa gọi về lúc 13h15’, Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017, tại Giáo xứ Phương Mỹ, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Vinh, hưởng thọ 88 tuổi, 52 năm linh mục.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).
†
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính
báo:

Linh mục
Gioan Baotixita CAO XUÂN HÀNH
Sinh 27 tháng 05 năm 1930
tại giáo họ Gia
Hương, Giáo xứ Ninh Cường, Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Vinh
(Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh).
Đã được Chúa gọi về hồi 13h15’, Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017
(tức ngày 09 tháng 10 năm Đinh Dậu).
Tại Giáo xứ Phương Mỹ, Giáo hạt Can Lộc, Giáo
phận Vinh.
Hưởng thọ 88 tuổi, 52 năm linh mục.
Thánh lễ An táng Cha Gioan Baotixita sẽ được
cử hành vào lúc 14h00',
thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017
(Tức ngày 11 tháng 10
năm Đinh Dậu)
Tại Nhà thờ Giáo xứ Phương Mỹ, Giáo hạt Can Lộc, Giáo
phận Vinh
(xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Xin quý Cha trong giáo phận dâng 02 Thánh lễ
và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và Anh Chị Em
hiệp ý cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita.
Cậy vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Cha Gioan Baotixita được nghỉ yên bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.
R.I.P
Văn phòng TGM
Báo tin
***
TIỂU SỬ CHA GIOAN
BAOTIXITA CAO XUÂN HÀNH
Cha GB. Cao Xuân Hành, sinh ngày 27
tháng 05 năm 1930, tại giáo họ Gia Hương, giáo xứ Ninh Cường, giáo phận Vinh (Hương Khê - Hà Tĩnh). Thân Phụ ngài là ông
cụ Gioan Cao Văn Miên, và thân mẫu là bà cụ Anna Thân Thị Mai. Ngài là con thứ
nhất trong gia đình 6 anh chị em (5 trai, 1 gái).
-
Tuổi nhỏ học trường làng và trường xứ.
-
Năm 1941 - 1944: Vào trường tập
Xuân Phong.
-
Tháng 8 năm 1948 vào trường Tiểu Chủng Viện Xã Đoài.
-
Năm 1955: Đi kẻ giảng giúp cha quản lý Phêrô Nguyễn Năng (sau là Giám Mục giáo phận Vinh), tại Tòa giám mục Xã Đoài.
-
Năm 1959: Vào trường Đại Chủng Viện Xã Đoài.
-
Ngày 21/12/1964: Lãnh Chức Phó Tế.
-
Ngày 08/5/1965: Lãnh chức
Linh Mục do ĐGM GB Trần Hữu Đức. Sau
khi thụ phong linh mục cha Gioan Baotixita làm việc tại Tòa giám
mục 3 năm.
-
Năm 1968: Bề trên giáo phận cử đi quản xứ Thượng Bình và Tri Bản.
-
Ngày 30/01/1980: Quản xứ Dũ Yên và Đông Yên.
-
Năm 1983: Vì lý do sức khỏe, ngài xin nghỉ một năm để điều trị bệnh.
-
Sau một năm điều trị nhưng sức khỏe vẫn chưa bình phục, cha GB được Bề trên Giáo
phận cho nghỉ thêm 10 năm tại Giáo
xứ Thượng Bình để tiếp tục điều trị.
-
Ngày 8/05/1990: Kỷ niệm ngân khánh linh
mục trong âm thầm, chỉ dâng lễ một
mình và mấy giáo dân tham dự.
-
Năm 1994: Quản xứ Tràng Đình, phụ
trách xứ Tân Thành.
-
Năm 1998: Quản xứ Chân Thành và
hơn 6 tháng phụ trách xứ Tĩnh Giang.
-
Năm 2002: Quản xứ Tam Đa.
-
Ngày 17/03/2005: Ngài nghỉ hưu tại giáo họ
Phương Mỹ, lúc đó thuộc xứ Tam Đa để giúp họ chuẩn bị thành lập xứ Phương Mỹ. Và sau khi Phương Mỹ được ĐGM cho
quyết định thành lập xứ thì Ngài được bề trên đặt làm quản xứ Phương Mỹ. Thời
gian chưa đầy 2 tháng vì đau ốm bệnh tật ngài được chính thức nghỉ hưu tại Giáo xứ Phương Mỹ.
Như
vậy, 52 năm trong thiên chức linh mục, cha GB.
Cao Xuân Hành đã phục vụ tại Tòa giám mục 3 năm; Giáo
xứ Thượng Bình và Tri Bản 11 năm 7 tháng; Giáo xứ Dũ Yên và Đông Yên 3 năm; Giáo xứ Tràng Đình và Tân Thành 3
năm 11 tháng; Giáo xứ Chân
Thành và Tĩnh Giang 4 năm; Giáo xứ
Tam Đa 3 năm, và từ năm 2005 đến nay quản xứ và nghỉ hưu tại Giáo xứ Phương Mỹ.
|