GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 30
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 030
 Lượt tr.cập 055513388
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Dòng tu, há»™i Ä‘oàn 26.04.2024
Đại hội Gia Đình Thánh Tâm cụm 7 Hà Tĩnh: Ân sủng – Bác ái – Tình thương
24.08.2017

Hội đoàn Gia Đình Thánh Tâm (GĐTT) Giáo phận Vinh có thể nói là một hồng ân kỳ diệu tuyệt vời, nhờ Mẹ Maria quan thầy bầu cử, Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận Vinh có một Hội đoàn GĐTT rất dồi dào và lớn mạnh. Vào ngày 23/8/2017, Đại hội tĩnh tâm GĐTT cụm 7 được diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Chân Thành. Trong thánh lễ bế mạc Đại hội có hơn 600 thành viên mới được gia nhập và tuyên hứa.

Đại hội tĩnh tâm GĐTT cụm 7 được khai mạc vào lúc 8h sáng, ngày 23/8/2017. Đến tham dự đại hội, có Đức cha Phụ tá Phêrô, cha Phêrô Trần Đình Lai - đặc trách GĐTT giáo phận, cha JB Lê Bá Phượng - đặc trách GĐTT cụm 7, quý ban điều hành GĐTT giáo phận, quý vị đại biểu và hơn 5.000 thành viên GĐTT cụm 7.

Vào lúc 9h00, một vị đại diện GĐTT cụm 7 đọc bản báo cáo tổng quát sinh hoạt trong thời gian qua. Qua bản báo cáo, với nhiệm kỳ 2012 – 2017, chúng ta thấy số thành viên gia đình thánh tâm cụm 7 đã tăng lên 7.258 thành viên. Có thêm 21 giáo xứ có Hội đoàn GĐTT mới được thành lập và đã tách chia được hai cụm 11 và 12.

Vào lúc 9h30, Đức cha Phụ tá Phêrô đã có bài giảng huấn cho GĐTT cụm 7. Trong bài giảng huấn, Đức cha đã chia sẻ cho cộng đoàn thấy rõ “Trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng của Tình yêu”. Vì yêu thương loài người, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thâu Trái tim, để cho Máu và Nước chảy ra, trở nên Bí tích cứu độ chúng ta và dạy chúng ta phải yêu thương nhau, Ngài nói tiếp.

Sau phần chia sẻ của Đức cha là bữa cơm trưa thấm đượm tình hiệp thông giữa cha và con, giữa các thành viên GĐTT của các giáo xứ. Tiếp đó, vào lúc 12h30, các thành viên GĐTT bắt đầu chầu Thánh Thể một cách long trọng và sốt sắng.

Vào lúc 2h45’, thánh lễ bế mạc do Đức cha Phụ tá chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có thêm quý cha trong giáo hạt, cùng toàn thể thành viên GĐTT cụm 7.

Thánh lễ được bắt đầu bằng nghi thức gia nhập và tuyên hứa cho hơn 600 thành viên mới. Mở đầu nghi thức các thỉnh nguyện viên lần lượt tiến lên cung thánh, đặt tay trên Sách Thánh, xướng tên thánh và tên gọi của mình. Sau đó cha Phêrô Trần Đình Lai chúc lành cho các thỉnh nguyện viên, trao nến sáng, làm phép phù hiệu và trao ban cho các thành viên mới.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha Phụ tá Phêrô mời gọi tất cả các thành viên GĐTT nhìn lên Trái tim của Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua cái chết trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu chấp nhận tự hiến thân mình cho con người, tình yêu trao ban cho người khác. Đồng thời, Đức cha cũng nhắn nhủ các thành viên GĐTT năng tham dự thánh lễ, chầu Thánh thể mỗi ngày để kết hợp mật thiết hơn với Thánh Tâm Chúa. Đến với Thánh Tâm Chúa, mọi người được thanh thản tâm hồn, được thỏa lòng khát mong, được chữa lành mọi nỗi đau thương bởi vì: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Đại hội tĩnh tâm GĐTT cụm 7 như là một cơ hội để tất cả các thành viên GĐTT nhìn lại những việc mình đã làm được gì cho Trái tim đã rỉ máu vì chúng ta. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thành viên GĐTT gặp gỡ, học hỏi những kinh nghiệm hoạt động, chia sẻ những kiến thức về GĐTT. Hy vọng sau đại hội tĩnh tâm lần này, các thành viên GĐTT sẽ bước vào sứ vụ dấn thân để mỗi cá nhân: “Tự nguyện góp công, góp lực cùng nhau thực hiện các việc từ thiện, bác ái để trở thành men, muối ánh sáng và trở nên chứng nhân, dấu chỉ cho mọi người nhận biết Đức Kitô trong thời đại hôm nay” (Trích nội quy GĐTT Việt Nam, điều 4).

















 Pet. Duy Lượng




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net