GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055485732
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giá»›i trẻ, di dân 25.04.2024
Di dân Giáo phận Vinh miền Nam: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong niềm xác tín “sống tình yêu gia đình”
22.08.2017

Đến hẹn lại lên, hằng năm vào trung tuần tháng tám, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Maria Hồn xác lên Trời cũng là bổn mạng Giáo phận Vinh. Với tâm tình con thảo hướng về quê hương, hôm nay Chúa nhật ngày 20/08/2017, tại Giáo xứ Khiết Tâm, số 15b, đường số 4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Sài Gòn, Di Dân Giáo Phận Vinh long trọng tổ chức đại lễ Mừng Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời đây cũng là dịp hội ngộ của anh chị em Di Dân Giáo Phận Vinh miền Nam.

Từ sáng sớm trên khắp mọi nẻo đường của Thành Phố Sài Gòn và các tỉnh lân cận, từng đoàn người đã nô nức tiến về Giáo xứ Khiết Tâm nơi diễn ra đại lễ. Ánh nắng vàng của đất Sài Thành những ngày chuyển mùa càng tô thêm vẻ đẹp cho hoa viên Giáo xứ Khiết Tâm, vốn đã được trang hoàng rực rỡ bởi sắc cờ vàng trắng. Những nụ cười rạng ngời trên môi, những cái bắt tay, những vòng tay thân thiện nơi những anh chị em xa quê khi gặp nhau đã thể hiện được tình yêu thương và sự hiệp thông của mọi người dành cho nhau. Đến 8h00 mọi người đã tề tựu rất đông đến nỗi khó có thể tìm ra được một chỗ trống trong khuôn viên rộng lớn của Giáo xứ Khiết Tâm.

Mừng lễ Đức Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời, cộng đoàn di dân Giáo phận Vinh miền Nam cùng hướng lên Mẹ trong niềm thành kính sâu xa và tin tưởng rằng, sự hiện diện của hiền mẫu Maria trong cuộc đời đã mang lại biết bao niềm vui, sự ủi an, muôn ngàn phúc lộc và lòng can đảm giúp đoàn con cái Mẹ tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, bất chấp những thời khắc tối tăm bao phủ, những lúc nặng trĩu u buồn, hay những vất vả khó nhọc giữa đất khách quê người đầy thử thách chông gai này.

Đúng 8h30 chương trình đại lễ được khai mạc. Về tham dự Đại lễ năm nay có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám Mục phụ tá Giáo phận, Cha bề trên Tỉnh Dòng Thánh Thể, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, cũng như quý Cha hải ngoại, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, cùng hơn 6.000 anh chị em Di Dân Vinh đang sinh sống, học tập, phục vụ và làm việc tại miền Nam.

Mở đầu đại lễ là chương trình sinh hoạt chung - Hoan ca tình Chúa, với những tiết mục cử điệu sôi động và vui nhộn đến từ các bạn sinh viên Vinh miền Nam, đan xen là các bài hát ca ngợi tình Chúa, tán dương Đức Maria đến từ các ca sĩ: Hồng Thiện, Nguyễn Hồng Ân, Dương quyết Thắng v.v…

Tiếp sau phần sinh hoạt chung là phần Dâng hoa kính Mẹ. Muôn đóa hoa tựa tấm lòng thơm thảo của đoàn con di dân dâng tiến Mẹ. Dẫu cho đời còn nhiều bất trắc, phải xuôi ngược bươn chải mưu sinh, đoàn con Vinh vẫn một lòng trung trinh bên Mẹ.

Cao điểm của Đại hội là thánh lễ mừng Đức Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời do Đức Cha Phêrô chủ sự.

Chia sẻ trong thánh lễ Cha Fx. Nguyễn Tiến Dâng, bề trên dòng Mẹ Về Trời, đã trình bày về cuộc đời Đức Maria trong công trình cứu độ và gửi gắm những lời nhắn nhủ chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang đối diện với trào lưu vật chất vô thần, cũng như kêu gọi những gia đình trẻ hãy có tinh thần phò sự sống qua việc đón nhận những người con như là món quà của Chúa. Thật vậy, chúng ta không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa.

Kết thúc thánh lễ Đức Cha Phêrô đã thay lời cho Cha đặc trách di dân Fx. Nguyễn Văn Lượng nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ đến quý Cha và tất cả mọi người đã chung tay góp sức tạo nên sự thành công của đại lễ. Ngỏ lời với cộng đoàn di dân, Đức cha Phêrô nói: Chúa Giêsu chính là một người di dân như chúng ta, Chúa đã di dân từ gia đình Thiên Chúa tới gia đình Nazaret nhân loại. Qua đó ngài muốn nhắn nhủ với cộng đoàn di dân luôn sống noi gương gia đình Nazaret xưa biết ở lại-lắng nghe-hiệp thông-bước đi với Chúa và mang Chúa đến với mọi người chung quanh. Sau lời cám ơn, Đức Cha, quý Cha và toàn thể công đoàn đã Dâng Mẹ cho Giáo Phận qua lời kinh “Dâng Giáo Phận Cho Đức Mẹ”.

Sau Thánh Lễ là phần ẩm thực do ban ẩm thực của di dân chuẩn bị dưới hình thức buffet. Mọi người được thưởng thức những món ăn đơn sơ nhưng chứa đựng bao nhiêu là công lao của ban ẩm thực, bên cạnh đó còn được thưởng thức và hòa mình vào các tiết mục nhảy cử điệu đầy sôi động do các nhóm, các hội đoàn những người con của Giáo phận thể hiện.

Đại lễ kết thúc mọi người lạ trở về với cuộc sống mưu sinh thường ngày, niềm vui, niềm hy vọng vì được tiếp thêm nghị lực sống để từ đó can đảm dấn thân hơn trong trong công việc và nơi môi trường mình hiện diện. Tin tưởng rằng đại lễ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Giáo Phận, tuôn đổ muôn ơn lành của Chúa trên tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người tại đại lễ di dân năm 2018.



Jos. Thanh Hậu




  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net