GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 38
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 038
 Lượt tr.cập 055506781
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Đại Chủng viện Vinh-Thanh 25.04.2024
Bế mạc tuần tĩnh tâm ĐCV Vinh Thanh (29.3.2014): Kín múc ân thiêng cho hành trình mới
30.03.2014

GPVO - “Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình” (Tv 131.2) – Đó là cảm nghiệm linh thánh của các Chủng sinh Vinh Thanh (khóa XI, XII và XIII) trong tuần tĩnh tâm được kéo dài từ ngày 24 – 28/3/2014 như là điểm nhấn quan trọng trong sứ vụ đào tạo các mục tử tương lai, dưới sự hướng dẫn của linh mục giảng phòng Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ.

Tuần tĩnh tâm tại Đại Chủng viện Vinh Thanh dưới hình thức linh thao được diễn ra giữa thời khắc mùa chay thánh như là cơ hội quý báu để giúp các chủng sinh tìm về những giờ phút bình tâm, lắng đọng và sống thân tình bên Chúa trong thinh lặng với tất cả lòng yêu mến; là dịp mà các linh mục tương lai gác lại mọi bận rộn trong học tập (khóa XI, XIII) và bao nỗi lo toan trong công tác mục vụ giáo xứ (khóa XII) để có thêm nghị lực và múc lấy nguồn suối hồng ân từ Chúa Kitô – vị Mục tử nhân lành.

Làm thế nào để tôi có thể giữ sự bình tâm trong thế giới vật chất này? Làm thế nào để vượt lên trên những ước muốn cá nhân để tìm kiếm ý Thiên Chúa và thực hiện ý Ngài trong đời sống cũng như trong sứ mạng? Làm sao để diễn tả rõ ràng hơn sự tự do và tình yêu trong việc chọn lựa, phân định của người chủng sinh? Cần xét duyệt đời sống theo những bậc giá trị nào? – là những điểm chính mà cha giảng phòng đã đề cập đến trong những ngày linh thao vừa qua với chủ đề nền tảng: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32).

Suốt hành trình năm ngày đối vá»›i anh em là những cung bậc trầm bổng trong tâm hồn. Thời gian có lúc trôi thật nhanh nhÆ°ng cÅ©ng có khi nhÆ° ngÆ°ng đọng.  Mảnh đất tâm hồn của các thao viên được cày xá»›i kỹ lưỡng qua những Ä‘oạn trích Kinh Thánh và các Ä‘iểm suy gẫm đã được Cha Giuse chắt lọc, thổi vào hồn anh em những làn gió tinh khiết, những mạch nÆ°á»›c mát rượi mà chỉ trong tình yêu dâng hiến dành cho Thiên Chúa má»›i có thể cảm nhận hết được.

Hành trình linh thao đã qua đi trong niềm hân hoan phấn khởi của các thao viên. Cỗ máy rỉ sét trong tâm hồn nay đã được tẩy sạch và gọt dũa bởi Lời Chúa và nghệ nhân lành nghề. Ai nấy đều đã được no say “Bữa Tiệc Lời Chúa” và trải qua những cảm xúc linh thánh với các điểm nguyện gẫm theo phương pháp thao luyện của Thánh Inhaxiô. Có thể nói, với phương pháp linh thao, các chủng sinh đã được rèn luyện nội tâm qua cầu nguyện, chiêm niệm và những hoạt động thiêng liêng khác nhằm “chuẩn bị và dọn dẹp linh hồn, để dẹp bỏ mọi quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm Ý Thiên Chúa hầu sắp đặt cuộc đời làm sao để có thể mưu ích cho linh hồn mình” [x. Lt 1]. Linh thao không chỉ để nghe, để học hỏi, thảo luận hay tìm tòi nghiên cứu một cái gì mới lạ mà Linh thao đơn giản là “sống”. “Sống” với Chúa trong một thời gian nhất định, “sống” lại mầu nhiệm Cứu Chuộc và sau đó trở lại đời thường với một sức sống mới mạnh mẽ hơn, với những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của riêng mình.

Bên cạnh đó, các chủng sinh còn được trải qua những giờ khắc sốt mến bên Thánh Thể Chúa qua Thánh lễ, qua các giờ chầu tại nguyện đường và qua việc nhận lãnh bí tích Hòa Giải, là những khoảnh khắc đặc biệt giúp các thầy trở về với cõi riêng bên Giêsu để được chìm sâu trong lòng đại dương thương xót của Chúa, kín múc ân sủng và sự bình an đích thực cho tâm hồn.

Sáng thứ Bẩy (29.3.2014), Thánh lễ bế mạc tĩnh tâm đã được diễn ra long trọng do Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự. Mở đầu thánh lễ, vị chủ tế đã nhấn mạnh đến những hoa trái thiêng liêng và tầm quan trọng của tuần tĩnh tâm cho đời sống các mục tử tương lai. Đó là khoảng lặng thiết yếu cho đời sống tâm linh để bước vào những lộ trình mới. Được gợi hứng từ đoạn trích Tin Mừng Lc 18, 9 – 14, trong phần quảng diễn lời Chúa sau đó, Đức Cha chủ tế đã nhấn mạnh đến giáo huấn của Chúa Giêsu về đức khiêm nhường. Theo đó, ngài đề cao sự khiêm nhường chính là nhân đức không chỉ cần thiết cho sự thành công trong đời sống hiện tại, mà còn như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa Nước Trời. Cũng trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô cũng trao thừa tác đọc sách giúp lễ cho chủng sinh JB. Nguyễn Ngọc Minh (khóa X).

Hành trình đức tin luôn luôn là thử thách, lắm chông gai để tôi luyện những tâm hồn trung tín, nhất là những con tim muốn sống đời dâng hiến. Giữa hành trình đó, tĩnh tâm là phương thế hữu hiệu để hâm nóng và làm mới lại tình yêu với Thiên Chúa. Năm ngày, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng thiết nghĩ chỉ cần với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để mỗi chủng sinh nghiệm ra cho riêng mình một đời sống cầu nguyện sâu xa, một con đường đi đẹp ý Chúa và một sự bình an nội tâm để vững bước trên nẻo đường dâng hiến.

IMG_4494

IMG_4500

IMG_4000

IMG_4555

IMG_4505

(Xem thêm hình ảnh)



Jos. Minh Quân



  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:



Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net