Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Đức Maria và vấn đề đại kết ở TT Hội nghị chuyên đề Thánh Mẫu Học quốc tế sắp đến
27.09.2007

Tin Zenit : «Đức Maria trong đối thoại đại kết ở Tây Phương », đó sẽ là chủ đề của Hội nghị chuyên đề Thánh Mẫu Học quốc tế lấn thứ XVI, được tổ chức ở Phân Khoa Thần Học «Thánh Mẫu» (Marianum), tại Rôma, từ mùng 2-5/10 sắp đến.

Cuộc gặp gỡ dự kiến những khóa học hỏi dưới ánh sáng của những tài liệu liên quan đến Thánh Mẫu học, hoa trái của nhóm « Groupe des Dombes », của cuộc đối thoại giữa Công Giáo và Tin Lành Luther, và giữa Công Giáo và Anh Giáo. Nhóm ‘Groupe des Dombes » là một nhóm đối thoại đại kết được thành lập vào năm 1937, nhóm tập hợp khoảng 40 thần học gia Công Giáo và Tin Lành.

Trong một tuyên bố gởi cho Zenit, vị giám đốc của Phân Khoa « Thánh Mẫu », cha Silvano M. Maggiani đã nhắc lại rằng « chắc chắn Công đồng Vatican II đã muốn khích lệ việc đối thoại đại kết giữa các Giáo Hội và các cộng đoàn Kitô giáo, ở phương Đông cũng như ở phương Tây. »

Đối với ngài, Hội nghị chuyên đề này được hình thành nhằm « xem xét những vấn đề liên quan đến chính tác động của việc nghiên cứu nơi giới Công Giáo; nhằm xác định những con đường phải trải qua trong việc nghiên cứu và giảng dạy Thánh mẫu học; cũng như những viễn cảnh mới trong việc nghiên cứu « lời nói » (của) Đức Maria và « lời nói về » Đức Maria nhằm tạo sự dễ dàng cho việc đối thoại giữa các Kitô hữu ».

Vào ngày mồng 5 tháng Mười, khóa họp cuối cùng của Hội nghị sẽ được đánh dấu bởi việc trao giải « René Laurentin-Pro Ancilla Domini » cho Giáo sư Stanislaw Celestyn Napiorkowski, ofm, chuyên viên Thánh Mẫu học và là chuyên viên đại kết danh tiếng, giáo sư danh dự ở Học viện Đại Kết của Đại Học Lublin.

Trong số các tham luận viên, sẽ có Giovanni Ceretti của Học Viện Đại Kết San Bernardino de Venise, cha John Flack, giám đốc Trung Tâm Anh Giáo ở Rôma; Gottfried Hamman, giáo sư danh dự của Đại Học Neuchâtel.

Cũng có sự hiện diện của các chuyên gia Thánh Mẫu học như Stefano de Fiores, Cettina Molitello, Bernardo M. Antonimi, Salvatore Perrela, Aristtide M. Serra và các thần học gia như Carmelo Dotolo và Serena Nocetti.

Giáo sư Bernard Sesboüé của nhóm « Groupe des Dombes » sẽ nói về « phẩm trật của các chân lý và của Thánh Mẫu học trong đối thoại đại kết ».

Các khóa họp sẽ được chủ sự bởi Đức Cha Angelo Vincinzo Zani, thứ trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, Jamé Puglisi, giám đốc Trung Tâm Pro UNI0N, Angel M. Ruiz Guernica, chưởng ấn của Phân Khoa, Vincenzo Battaglia, chủ tịch Viện Hàn Lâm Thánh Mẫu Quốc Tế của Tòa Thánh, Ambrogio Spreafico, giám đốc Đại Học Urbano của Tòa Thánh và bậc thầy của các nghi thức phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Ông Piero Marini.



URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=631

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net