Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Dòng Phanxicô củng cố đặc sủng và mở rộng truyền giáo
09.08.2007

VIET NAM (UCAN) – Thông qua hội nghị chung đầu tiên của mình tại Việt Nam, Dòng Anh Em Hèn Mọn lên kế hoạch đào sâu tình huynh đệ giữa mọi bậc sống và tăng cường hoạt động trong các vùng xa xôi.
“Chúng tôi quyết định củng cố linh đạo Phan Sinh, cải thiện mối quan hệ giữa anh em và đẩy mạnh công tác mục vụ ở những nơi hẻo lánh”, Cha Giám Tỉnh Phi Khanh Vương Đình Khởi nói với UCA News hôm 14-7.

Cha Khởi là một trong số 160 tu sĩ Phan Sinh tham dự hội nghị chung cấp quốc gia của Dòng Anh Em Hèn Mọn. Cuộc họp được tổ chức từ ngày 2-14/7 tại Học Viện Phanxicô ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1,710 km về phía Nam.

Hội nghị triển khai tinh thần của cuộc họp vào năm trước tại Assisi ở nước Ý với 156 đại biểu thuộc 123 tỉnh dòng Phan Sinh hiện diện ở 107 quốc gia. Cha Khởi đã tham dự cuộc họp đó, nơi mà các đại biểu bàn về đặc sủng của đời sống Phan Sinh như tình huynh đệ, nghĩa hèn mọn, sứ vụ truyền giáo.

Cha Khởi, 67 tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên có hội nghị chung ở thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của mọi tu sĩ. Ngài nói thêm, để cũng cố linh đạo Phan Sinh, tất cả mọi tu sĩ tham dự vào việc lắng nghe Lời Chúa và biện phân ý của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Ngài nhận định: “Họ cũng cam kết sống đời hèn mọn, nghĩa huynh đệ và sự nghèo khó để phục vụ xã hội đang bị chủ nghĩa tiêu thụ và duy vật khống chế”.

Để tăng cường tình huynh đệ giữa anh em tu sĩ, vị bề trên này nói: “Chúng tôi phải lắng nghe, đối thoại và kính trọng người khác.” Ngài cũng lưu ý rằng cuộc họp thúc giục các cộng đoàn Phan Sinh giàu chia sẻ vật chất với các cộng đoàn nghèo.

Cha Khởi, giáo sư thần học tại chủng viện, nói rằng cuộc họp cũng đồng ý về việc tu sĩ không chọn chức linh mục cũng phải có cùng những cơ hội như những anh em chọn chức linh mục. Những ai chọn sống đời không linh mục cũng phải học thần học và có thể trở nên bác sĩ, chuyên gia vi tính, thợ điện để tham dự vào công việc mục vụ xã hội cách bình đẳng.

Ngài cũng nói rằng anh em Phan Sinh sẽ làm việc với các tổ chức chính quyền địa phương để giúp đỡ y tế, giáo dục cơ bản và những hỗ trợ vật chất khác cho bệnh nhân, các nhóm người dân tộc thiểu số và những ai chịu thiệt thòi. Sẽ dành ưu tiên để truyền giáo cho người nghèo và lo mục vụ truyền giáo trong những vùng hẻo lánh.

Thầy Phêrô Bùi Minh Tuệ nói với UCA News rằng thầy đã “thúc giục hội nghị nắm bắt cơ hội truyền giáo ở những vùng miền Bắc nơi mà chính quyền đang khẩn nài chúng tôi cung cấp giáo dục cơ bản, chăm sóc sức khỏe cho người mù chữ, trẻ mồ côi và bệnh nhân phong cùi.”

Thầy Tuệ, đang dạy giáo lý ở địa phận Vinh thuộc miền bắc từ năm ngoái, thêm rằng chính quyền địa phương cũng đề nghị anh em tu sĩ xem xét các dự án nước sạch cho người nghèo.

Thầy cho biết là rất vui khi cuộc họp đã chấp thuận lời đề nghị của thầy để gởi một linh mục tới giáo xứ của thầy để thiết lập một cộng đoàn Phan Sinh tại đó.

“Căn tính của chúng tôi là truyền giáo vì thế tỉnh dòng cần gởi nhiều anh em để phục vụ người học đạo, công nhân ở các vùng thôn quê. Dân chúng đang đổ về thành phố vì thế các giáo xứ và cộng đoàn Công Giáo thiếu hẳn những linh mục thường trú”, thầy nói. Bản thân thầy đang chờ giấy phép của chính quyền để được chịu chức.

Cha Khởi mô tả những nỗ lực gần đây, chẳng hạn như việc anh em Phan Sinh khánh thành một tòa nhà ba tầng cạnh bên chủng viện hiện có của họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có thể tiếp nhận hơn 50 sinh viên và 10 giáo viên.

Ngài nói rằng 57 anh em Phan Sinh, kể cả 17 tu sĩ chọn không làm linh mục, sẽ học tập triết học và thần học tại đây trong năm học mới vào tháng 9 và có khoảng 25 chủng sinh Biển Đức và Xitô sẽ học cùng họ.

Ngài cũng cho biết Đức cha Micael Hoàng Đức Oanh của giáo phận Kontum đã truyền chức cho 7 linh mục Phan Sinh vào ngày 29 tháng 6 tại chủng viện.

Vào năm 2006, tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam có 178 tu sĩ, 7 tập sinh, 14 thỉnh sinh, 40 em tìm hiểu trong 17 cộng đoàn. Họ chăm sóc 14 giáo xứ thuộc 6 địa phận ở miền nam.

Cộng đoàn Phanxicô được thành lập ở Việt Nam bởi các thừa sai Pháp vào năm 1929 tại thành phố Vinh ở miền bắc và trở thành tỉnh dòng vào năm 1984.


Theo UCAN

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=340

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net