Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu lượt Giáo xứ Quan Lãng: Cầu nguyện cho Ơn Thiên triệu
25.04.2018

GPVO - Chúa nhật IV Phục Sinh là ngày mà Giáo Hội dành để cầu nguyện cho Ơn gọi thiên triệu linh mục, tu sĩ. Trong ngày này, Giáo Hội kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những người đã bước theo Chúa trong ơn gọi linh mục, tu sĩ, cách đặc biệt cho những người trẻ biết mở lòng và sẵn sàng đáp trả ơn gọi Chúa ban cách riêng cho từng người một.

Sáng Chúa nhật 22/4/2018, Đức Cha Phaolô – Chủ chăn Giáo phận đã hiện diện và cử hành thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Quan Lãng. Đồng tế với Đức Giám mục có 12 linh mục trong Giáo hạt Bột Đà và quý linh mục quê hương.

Quan Lãng là giáo xứ nằm trên miền núi phía Tây Bắc tại xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, cách Tòa Giám mục hơn 100km. Được thành lập từ năm 1853, giáo xứ với lịch sử nhiều mốc thăng trầm này hiện có 4.409 nhân danh. Giáo xứ từng thấm đỏ máu của nhiều vị anh hùng tử đạo có truyền thống đạo đức tốt lành. Trong những năm gần đây, đời sống đạo được thêm phần thăng tiến và củng cố nhờ cha quản xứ Gioan Nguyễn Văn Niên.

Cụ thể, cha quản xứ đã từng bước củng cố sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể; chăm lo, kêu gọi bà con sống và thực hành đức tin, chú trọng việc dạy và học giáo lý. Trong năm qua, cha đã cho xây dựng một ngôi trường giáo lý khang trang, làm sân chơi thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho mọi người.











Đến với Quan Lãng trong ngày lễ này, Đức Cha đã dùng hình ảnh vị mục tử nhân lành trong bài Tin Mừng Gioan (10, 11-18) để nói về Chúa Giêsu: “Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành sẵn sàng chết để bảo vệ đoàn chiên. Vị mục tử này chăm sóc, yêu thương đến từng con chiên trong đoàn chiên của Ngài. Ngài không bỏ sót một con nào, nhưng lại sẵn sàng đi tìm những con chiên bị lạc”.

Từ đó, Đức Cha ngỏ lời với mọi người: “Vị mục tử nhân lành là gương mẫu không chỉ cho các linh mục mà còn cho mỗi một người trong chúng ta noi theo. Dù là tu sĩ, là giáo dân, là người cha, người mẹ, hay người trẻ đều được mời gọi sống như vị mục tử nhân lành, yêu thương, săn sóc mọi người xung quanh”.

Cũng trong thánh lễ, Đức Cha mời gọi các bạn trẻ biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa trở thành linh mục, sống đời thánh hiến, hay đời hôn nhân để hoạt động cho cánh đồng lúa chín đầy của Ngài. Trong việc đáp trả lời mời gọi của Chúa, Đức Cha nhấn mạnh sự mau mắn và sẵn sàng, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Không cần phải sợ những giới hạn và tội lỗi của mình mà thay vào đó hãy mở rộng lòng mình bằng việc lắng nghe tiếng Chúa”.


Mary Nguyá»…n

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14098

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net