Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Khai mạc Tuần Chầu lượt giáo xứ Xuân Kiều trong Năm Thánh Thể Giáo phận
07.04.2018

(GPVO) - Sáng thứ Sáu (6/4/2018) Tuần Bát nhật Phục sinh, Đức Giám mục Giáo phận đã cử hành thánh lễ khai mạc Tuần Chầu lượt, cắt băng khánh thành trường giáo lý và ban Bí tích Thêm sức cho 131 em tại giáo xứ Xuân Kiều thuộc hạt Nhân Hòa. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha quản hạt, quý cha khách, quý cha quê hương và toàn thể quý cha trong giáo hạt Nhân Hòa.

Tạm gác lại những bộn bề công việc thường nhật, cộng đoàn nơi đây đã quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ để tham dự các nghi thức phụng vụ, để kín múc nguồn ân sủng từ Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh này. Đồng thời con cái trong giáo xứ Xuân Kiều có dịp để cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý ân nhân đã giúp đỡ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đời sống đức tin cho giáo xứ cũng như toàn thể giáo phận.

Nhờ vào sự quan tâm của cha quản xứ, hy sinh dâng cúng của quý ân nhân, công sức của quý cộng đoàn trong giáo xứ, ngôi trường giáo lý gồm 20 phòng, xây trên nền có diện tích 530 m² đã hoàn thành sau hơn 10 tháng khởi công xây dựng. “Từ đây con em của quý vị không những có chỗ để học giáo lý mà còn là nơi giúp các em trưởng thành về nhân bản, đạo đức cũng như đời sống tâm linh”, Đức cha Phaolô đã chúc mừng giáo xứ sau khi cắt băng khánh thành.

Hôm nay, 131 em trong độ tuổi 13-15 tuổi cũng được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua bàn tay của Giám mục Giáo phận. Các em kết thúc giai đoạn khai tâm để bước vào đời sống mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để trở nên những chiến sĩ Chúa Kitô trong lòng xã hội.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa trong thời đại hôm nay, qua đời sống hằng ngày của mỗi người. Đặc biệt, vì mưu sinh mà nhiều người phải rời bỏ quê hương xuất ngoại cũng như đến các thành phố biết ý thức mình là Kitô hữu, là con cái được sinh ra và lớn lên tại Xuân Kiều để sống tốt hơn.

Trong những năm gần đây, nhờ vào công nghệ tạo ra sản phẩm “Tinh Nghệ Kiều Mộc” làm từ cây nghệ vốn được trồng nhiều tại vùng đất này, đại đa số tín hữu nơi đây đã có cuộc sống ổn định hơn, cơ sở vật chất giáo xứ đã khang trang hơn. Truyền thống đạo đức từ bao đời để lại vẫn còn được lưu giữ và ngày được thăng tiến nơi người con Xuân Kiều. Đó cũng là một nét chấm phá nơi giáo xứ vùng quê đạo hạnh này.

Sáng thứ 7 trong Tuần đền tạ, Đức cha Phụ tá Phêrô cÅ©ng đã về vá»›i cá»™ng Ä‘oàn  giáo xứ và cá»­ hành thánh lá»… cầu nguyện cho giáo xứ, hầu giúp mọi người nhận được nhiều Æ¡n lành trong Tuần lá»… đặc biệt này.

Giáo xứ Xuân Kiều thuộc xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, gồm 3.607 nhân danh, do linh mục Antôn Lê Công Lượng quản xứ và cách TGM Xã Đoài khoảng 20km về phía Tây Bắc.
















Hoàng Diệu

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14064

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net