Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Gia Đình Thánh Tâm giáo cụm I tĩnh tâm thường niên tại giáo xứ Phú Linh
08.03.2018

Ngày 06/03/2018, hơn 2.000 thành viên Gia Đình Thánh Tâm (GĐTT) cụm I đã quy tụ về giáo xứ Phú Linh, hạt Đông Tháp để tham dự ngày tĩnh tâm thường niên.

Về tham dự và hướng dẫn buổi tĩnh tâm có cha quản hạt Đaminh Phạm Xuân Kế, cha đặc trách GĐTT giáo cụm I, Antôn Nguyễn Văn Thanh; quý cha trong giáo hạt, cùng với ban điều hành GĐTT giáo phận. Và không thể thiếu hơn 2.000 thành viên trong GĐTT đã có mặt rất sớm tại giáo xứ Phú Linh, làm cho cả giáo xứ được điểm trang bằng sắc đỏ rực rỡ trong tà áo dài pha vào chút trắng thuần khiết, là hình ảnh quen thuộc trong trang phục của GĐTT.

Năm nay giáo xứ Phú Linh được chọn làm nơi diễn ra buổi tĩnh tâm của GĐTT giáo cụm I. Cho thấy, nơi đây là địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với giáo hạt nói chung và đối với GĐTT nói riêng. “Phú Linh” – từ cái tên này mà các thành viên có thể hy vọng sau buổi tĩnh tâm có thể thu hoạch trù phú những kinh nghiệm, ơn ích để giúp đời sống của các thành viên trở nên sốt sắng hơn, thiêng liêng hơn. Đặc biệt, khi mà chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa ăn năn, sám hối để trở về với Chúa; thì cuộc tĩnh tâm này, chính là cuộc hội ngộ tạo thành mối dây liên kết các thành viên xích lại gần Chúa hơn.

Chương trình tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút và kết thúc vào 17 giờ cùng ngày. Thánh Lễ cao điểm của ngày tĩnh tâm diễn ra vào 9 giờ 30 phút, do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế cùng đồng tế với ngài có các cha trong đại GĐTT giáo hạt. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức Cha đã nhấn mạnh đến các phương thế để trở thành con người thiêng liêng, và một trong những phương thế hữu hiệu nhất mà ngài đưa ra đó chính là hãy tham dự vào đời sống cộng đoàn, đặc biệt là tham dự vào hội đoàn Thánh Tâm. Đây chính là lời kêu gọi của ngài dành cho chúng ta: hãy siêng năng cầu nguyện, đọc kinh để được gặp gỡ Chúa nhiều hơn. Đặc biệt, qua việc tham dự đó mà chúng ta múc được nhiều ơn lành hơn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh Lá»… kết thúc trong tâm tình cảm tạ mến yêu, nụ cười nở rá»™ má»™t sá»± bình an nÆ¡i các thành viên đã phần nào nói lên niềm hạnh phúc và gợi mở má»™t hÆ°á»›ng Ä‘i má»›i cho các thành viên trong gia đình Thánh Tâm. Đó là con đường â€œÄ‘ào sâu và thá»±c thi sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thời đại má»›i”.

Buổi chiều ngày tĩnh tâm, các tông đồ của GĐTT được lắng nghe những lời giảng đầy tâm tình của cha Đặc trách GĐTT cụm I cũng là cha quản xứ Phú Linh, Antôn Nguyễn Văn Thanh. Ngài đã đưa ra những tâm tình chân thật, để chỉ cho các thành viên thấy được lợi ích của việc gia nhập các hội đoàn, đặc biệt là hội đoàn GĐTT. Đồng thời, thông qua báo cáo tổng kết, các thành viên Gia đình Thánh Tâm cụm I cùng nhau nhìn lại những hoạt động trong một năm qua; cùng nhau nêu lên những định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy phong trào phát triển, ngõ hầu đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho các thành viên.

Ngày tĩnh tâm kết thúc, nhưng những tâm tình mà mỗi thành viên có được sẽ mãi là hành trang để họ bước tiếp trên con đường trở thành con người thiêng liêng, mà Đức cha già Phaolô Maria đáng kính của chúng ta đã đề cập tới. Chính mục đích đó là động lực để mỗi thành viên hằng phấn đấu, lắng nghe, biết chia sẻ, trao đổi, học hỏi để sống đúng đường hướng, linh đạo GĐTT.













BTT Giáo xứ Phú Linh


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14020

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net